Bên lề 25.5.2012

25/07/2012 03:59 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Jacques Rogge vừa chủ trì buổi lễ tưởng niệm tròn 40 năm 11 VĐV và HLV của đoàn thể thao Israel thiệt mạng trong thảm kịch khủng bố ở Olympic 1972 tại Munich, Đức.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Jacques Rogge vừa chủ trì buổi lễ tưởng niệm tròn 40 năm 11 VĐV và HLV của đoàn thể thao Israel thiệt mạng trong thảm kịch khủng bố ở Olympic 1972 tại Munich, Đức.

Ủy ban Olympic quốc tế
Ảnh: AFP

Buổi lễ tưởng niệm với 1 phút mặc niệm được tổ chức ngay trong làng VĐV, trước 4 ngày thay vì diễn ra trong lễ khai mạc Olympic 2012. (AFP)

Nhiều lãnh đạo hàng đầu 120 nước trên thế giới, các chính khách cũng như một số minh tinh màn bạc... sẽ dự lễ khai mạc Olympic. Trong số này đáng chú ý có đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle Obama và nữ diễn viên Angelina Jolie. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda cũng góp mặt... (AFP)

Ủy ban Bảo vệ sức khỏe Anh (HPA) đang mở cuộc điều tra xem vì sao có sự gia tăng các VĐV bị ngộ độc thực phẩm. Trước đây là 3 VĐV người Úc thi đấu môn cầu lông và vừa có thêm 2 VĐV người Canada cũng môn cầu lông vừa bị ngộ độc thực phẩm. HPA nghi ngờ thức ăn ở khách sạn Mickleover Court ở Derby bị nhiễm khuẩn, khiến các VĐV trú ngụ tại đây bị ngộ độc. (BBC)

Vẫn chưa biết ai sẽ châm lửa thắp ngọn đuốc trong lễ khai mạc Olympic. Theo Trưởng ban tổ chức nước chủ nhà, ông Sebastian Coe thì việc chọn ai sẽ do các đạo diễn lễ khai mạc Danny Boyle và Stephen Daldry quyết định. Nhiều khả năng đây sẽ là bí mật được giữ đến phút chót, nhằm tạo kịch tính cho người xem. (Eurosport)

lễ khai mạc Olympic
Ảnh: Reuter

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.