Bên lề Olympic London 22.7.2012

22/07/2012 03:50 GMT+7

Nữ VĐV Olympic đầu tiên nhận tài trợ 1 triệu bảng Anh là Jessica Ennis (ảnh) trong 7 môn phối hợp nữ. Cô từng đoạt HCV thế giới nội dung này trong năm 2009, nhưng chỉ đoạt HCB ở năm 2011. Ở Olympic 2008, cô vắng mặt vì chấn thương bàn chân, do đó ở Olympic lần này, 2 hãng cá cược Coral và Ladbrokes ra tỷ lệ lần lượt là 5/6 (đặt 6 ăn 5) và 4/6 cho khả năng Jessica Ennis đoạt HCV.

Nữ VĐV Olympic đầu tiên nhận tài trợ 1 triệu bảng Anh là Jessica Ennis (ảnh) trong 7 môn phối hợp nữ.

Nữ VĐV Olympic đầu tiên nhận tài trợ 1 triệu bảng Anh là Jessica Ennis 
Ảnh: AFP

Cô từng đoạt HCV thế giới nội dung này trong năm 2009, nhưng chỉ đoạt HCB ở năm 2011. Ở Olympic 2008, cô vắng mặt vì chấn thương bàn chân, do đó ở Olympic lần này, 2 hãng cá cược Coral và Ladbrokes ra tỷ lệ lần lượt là 5/6 (đặt 6 ăn 5) và 4/6 cho khả năng Jessica Ennis đoạt HCV. (Daily Mail)   

Ngọn đuốc Olympic gặp rắc rối khi một thiếu niên 17 tuổi bị bắt do cố lao ra đường để giật ngọn đuốc trên tay của người rước đuốc là Anna Skora (23 tuổi, đến từ Ba Lan). Tuy nhiên, cảnh sát đã có mặt kịp thời để ngăn chặn ý định này. Tuần trước, một người đàn ông tên Daniel Leer ở Henley-on-Thames cũng bị bắt vì tội gây rối hành trình rước đuốc Olympic. (BBC

Tháng Ramadan “tấn công” Olympic khi hơn 3.000 VĐV theo đạo Hồi đến London sẽ “ăn chay” suốt 1 tháng (từ ngày 20.7), nghĩa là không ăn, không uống, không hút thuốc, không tình dục… vào ban ngày. Tuy nhiên, các giáo sĩ của Ai Cập và UAE đã tạm miễn cho các VĐV thực hiện tháng Ramadan lần này để bảo đảm sức khỏe vì lợi ích quốc gia. (Reuters

G.L - T.Ng

>> Bên lề
>> Bên lề
>> Bên lề 28.6.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.