Bất đồng giữa FIFA và Brazil

25/02/2010 08:27 GMT+7

Juvenal Juvencio, chủ tịch của Sao Paulo, khẳng định sân Morumbi sẽ là nơi tổ chức trận khai mạc World Cup 2014. Nhưng người của FIFA cho biết sân này không đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận của World Cup và cho thời hạn đến đầu 2013 để nâng cấp sân.

Juvenal Juvencio, chủ tịch của Sao Paulo, khẳng định sân Morumbi sẽ là nơi tổ chức trận khai mạc World Cup 2014. Nhưng người của FIFA cho biết sân này không đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận của World Cup và cho thời hạn đến đầu 2013 để nâng cấp sân.

N.M

Tuyển Anh sẽ đóng quân ở Bafokeng

FIFA xác nhận tuyển Anh sẽ sử dụng khu phức hợp thể thao Royal Bafokeng làm nơi tập luyện của họ tại Nam Phi vào mùa hè tới. Một phần của địa điểm này vẫn đang được xây dựng song HLV tuyển Anh Capello và LĐBĐ Anh (FA) đã được bảo đảm rằng mọi công trình sẽ được hoàn tất đúng thời điểm. Capello đã có chuyến thị sát ở Nam Phi vào đầu tuần này.

S.D (Theo Times)

Hoddle liên hệ với tuyển Nigeria

Cựu HLV tuyển Anh, Glenn Hoddle, nhiều khả năng sẽ trở thành người dẫn dắt đội tuyển Nigeria tại vòng chung kết World Cup 2010 mùa hè. HLV 52 tuổi đã đến Nigeria vào tối thứ ba để đàm phán với LĐBĐ nước này. Hoddle vốn chỉ tập trung quản lý học viện bóng đá của mình ở Jerez, Tây Ban Nha, kể từ khi rời Wolves vào tháng 7.2006.

S.D (Theo Daily Mail)

Lippi muốn gọi lại Nesta

HLV tuyển Ý, Marcello Lippi, tiết lộ ông có thể sẽ gọi lại hậu vệ Alessandro Nesta vào đội hình tham dự World Cup 2010. Trung vệ của AC Milan đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế từ sau World Cup 2006 và Lippi đang cố gắng thuyết phục anh quay trở lại với Azzurri.

S.D (Theo Gazzetta dello Sport)

UEFA trừng phạt Novo Panic

UEFA chính thức ra thông báo về quyết định treo còi vĩnh viễn đối với trọng tài người Bosnia và Herzegovina, Novo Panic. Đây là quyết định được Ủy ban kỷ luật của UEFA đưa ra dựa vào những thông tin từ cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn của cảnh sát Đức về nghi án dàn xếp tỷ số trong các trận đấu ở châu Âu. Trợ lý trọng tài người Croatia, Tomislav Setka, bị treo còi đến ngày 30.6.2011. Trong khi đó, trọng tài người Ukraine, Oleg Oriekhov, sẽ tạm thời bị đình chỉ cầm còi đến ngày 18.3, thời điểm trường hợp của ông được xem xét lại.

S.D (Theo UEFA.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.