Blatter ủng hộ châu Âu

27/01/2010 10:03 GMT+7

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, cho biết ông đã thảo luận với chủ tịch UEFA, Michel Platini, và thống nhất rằng World Cup 2018 nên thuộc về châu Âu. Hiện Anh, Nga, liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, liên danh Bỉ - Hà Lan cùng xin đăng cai.

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, cho biết ông đã thảo luận với chủ tịch UEFA, Michel Platini, và thống nhất rằng World Cup 2018 nên thuộc về châu Âu. Hiện Anh, Nga, liên danh Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, liên danh Bỉ - Hà Lan cùng xin đăng cai.

A.T

Ribery bị cảnh sát thẩm vấn

Tiền vệ của Bayern, Franck Ribery, đã bị cảnh sát Pháp thẩm vấn trong 3 giờ đồng hồ ở Marseille nhằm phục vụ cuộc điều tra về vụ chuyển nhượng của cầu thủ người Pháp từ Galatasaray đến Marseille vào năm 2005. Ba tháng trước đây, cảnh sát đã tiến hành lục soát trụ sở của Marseille để truy tìm hồ sơ về vụ chuyển nhượng này sau khi người đại diện cũ của Ribery, Bruno Heiderscheid, tố cáo đây là một vụ chuyển nhượng bất hợp pháp.

S.D (Theo AP)

Wolfsburg sa thải Veh

Sau thất bại 2-3 trước Cologne, Wolfsburg đã sa thải HLV Armin Veh. Trận thua vừa qua của Wolfsburg là trận thứ 9 liên tiếp trên mọi mặt trận CLB không thắng. Thành tích kém thuyết phục này đẩy Wofsburg xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nhiệm vụ dẫn dắt Wolfsburg trong thời thời gian tới sẽ được giao cho HLV đội hình 2, ông Lorenz-Gunther Kostner.

P.N (theo Reuters)

Godall ứng cử chủ tịch Barca

Phó chủ tịch của Barcelona, Alfons Godall, đã chính thức thông báo việc ra ứng cử vị trí chủ tịch của CLB trong kỳ bầu cử sắp tới. Godall là một ứng cử viên nặng ký và đã nhận được sự ủng hộ công khai của chủ tịch hiện thời Joan Laporta.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.