Domenech thù vặt

24/06/2010 00:07 GMT+7

Ông Raymond Domenech đã kết thúc 6 năm nắm cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp khi thể hiện cử chỉ không đẹp bằng cách không bắt tay với HLV đội Nam Phi Carlos Alberto Parreira chỉ do thù vặt. HLV Parreira kể lại: “Ông ấy nói là không muốn nói chuyện với tôi, bởi vì tôi đã có những từ ngữ không đẹp nhắm vào đội tuyển của ông ấy.

Ông Raymond Domenech đã kết thúc 6 năm nắm cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp khi thể hiện cử chỉ không đẹp bằng cách không bắt tay với HLV đội Nam Phi Carlos Alberto Parreira chỉ do thù vặt. HLV Parreira kể lại: “Ông ấy nói là không muốn nói chuyện với tôi, bởi vì tôi đã có những từ ngữ không đẹp nhắm vào đội tuyển của ông ấy.

Quả thực là tôi không nhớ mình đã nói gì đến nỗi ông ấy phải bực dọc như vậy. Tuy nhiên, tôi có nghe một HLV phó của đội Pháp nói lại là vì tôi đã từng chỉ trích đội Pháp không đáng có mặt ở World Cup sau khi Henry dùng tay chơi bóng trong trận play-off với Ireland. Ôi thật là lạ lùng, đến những chuyện như vậy mà ông ấy cũng còn nhớ dai thật. Thực sự, là tôi muốn bắt tay ông ấy vì sau giải này ông ta không còn là HLV đội Pháp nữa thôi mà”.

Từ hành động này không khó để nhiều người liên tưởng đến thất bại của tuyển Pháp cũng do sự thù vặt của HLV này. Không sắp Henry mà tin dùng Govou đá rất kém từ trận này qua trận khác như để chọc tức, loại Malouda khỏi đội hình xuất phát vì dám công khai phê phán chiến thuật trong buổi họp, cất Evra trận cuối và lấy băng đội trưởng giao cho một cầu thủ dự bị là Diarra. Triệt hạ nhau chỉ để thỏa mãn cá nhân, Domenech đã giết chết làng bóng Pháp.

G.L (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.