Kèn vuvuzela có thể bị cấm đem vào các sân bóng Nam Phi

23/10/2010 08:39 GMT+7

CLB Kaizer Chiefs đã bị phạt số tiền kỷ lục 500.000 rand (tương đương 72.000 USD) do để 2 CĐV cầm kèn vuvuzela ném xuống sân. Zola Majavu, chủ tịch giải Ngoại hạng Nam Phi, cho rằng nên cấm kèn vuvuzela trong các trận thuộc giải hàng đầu Nam Phi.

CLB Kaizer Chiefs đã bị phạt số tiền kỷ lục 500.000 rand (tương đương 72.000 USD) do để 2 CĐV cầm kèn vuvuzela ném xuống sân. Zola Majavu, chủ tịch giải Ngoại hạng Nam Phi, cho rằng nên cấm kèn vuvuzela trong các trận thuộc giải hàng đầu Nam Phi.

* Nhật Bản cho biết họ sẽ đem đội hình mạnh nhất dự Asian Cup 2011. HLV Zaccheroni muốn có đầy đủ hảo thủ để đăng quang tại giải đấu này. Nếu dùng đội hình mạnh nhất, các ngôi sao của Nhật đang chơi tại giải châu Âu sẽ phải nghỉ thi đấu cho CLB một thời gian. 

* Cảnh sát Bulgaria cho biết có 18 CĐV bị bắt sau trận CSKA Sofia thua Rapid Vienna 0-2 trên sân nhà trong khuôn khổ Europa League. Thất vọng vì đội nhà, các CĐV đã ném ghế và bất cứ vật gì xuống sân cũng như tấn công cảnh sát. 

* Cựu danh thủ Paul Gascoigne đã bị cảnh sát bắt giữ vì dương tính với một loại chất ma túy. Trước đó vào hôm thứ Tư, Gascoige cũng đã phải hầu tòa vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. 

* Đã có 4 CĐV Liverpool bị một nhóm CĐV Napoli tấn công. Cảnh sát cho biết 4 người này gồm một người đàn ông 50 tuổi và 2 đứa con cùng một người bạn. Cả 4 người sau đó được đưa đến bệnh viện và đã rời viện. 

* Tiền vệ Alou Diarra của Bordeaux đang đối mặt với một án phạt rất nặng từ LĐBĐ Pháp. Trong trận gặp Auxerre cuối tuần trước, Diarra bị trọng tài Wilfried Bien rút thẻ vàng. Tiền vệ này phản ứng bằng cách dùng hai tay đẩy mạnh Bien. Ít nhất Diarra sẽ bị treo giò trong 3 trận.

N.M (Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.