LĐBĐ Ai Cập đối mặt với án phạt

15/04/2010 09:06 GMT+7

LĐBĐ Ai Cập đang đối mặt với việc lãnh án phạt từ FIFA sau khi để các CĐV tấn công vào chiếc xe buýt chở tuyển Algeria tại vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm nay, tại Zurich (Thụy Sỹ), án phạt cho Ai Cập sẽ được công bố.

LĐBĐ Ai Cập đang đối mặt với việc lãnh án phạt từ FIFA sau khi để các CĐV tấn công vào chiếc xe buýt chở tuyển Algeria tại vòng loại World Cup 2010 hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm nay, tại Zurich (Thụy Sỹ), án phạt cho Ai Cập sẽ được công bố.

P.N (theo Reuters)

Sân Wembley sẽ làm hỏng giấc mơ của người Anh

Hòa theo làn sóng chỉ trích của báo chí Anh về mặt sân Wembley, HLV Arsene Wenger cho rằng mặt sân Wembley sẽ làm hỏng giấc mơ đăng cai World Cup 2018. Hiện Anh đang chạy đua xin đăng cai giải đấu này và sân Wembley dự kiến sẽ là nơi tổ chức các trận quan trọng. Nhìn mặt sân Wembley nham nhở thì nhiều người sẽ rụt rè trong việc bỏ phiếu chọn Anh.

H.K (Theo Times)

Phát hành tem World Cup

Hai tháng trước khi World Cup 2010 khai mạc, 9 quốc gia tại khu vực miền Nam châu Phi đã phát hành tem ăn theo sự kiện World Cup. Ngoài chủ nhà Nam Phi, 8 nước khác phát hành tem là Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Namibia, Swaziland, Zambia và Zimbabwe. Bộ tem này hy vọng sẽ bán chạy vì các du khách có thể mua làm quà lưu niệm.

H.K (Theo Timeslive)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.