LĐBĐ Trung Quốc mạnh tay

25/02/2010 08:42 GMT+7

Trong nỗ lực làm trong sạch nền bóng đá, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định đánh xuống hạng 2 CLB ở giải hàng đầu là Quảng Châu và Thành Đô. CLB ở giải hạng 2, Thanh Đảo cũng bị loại khỏi hệ thống giải chuyên nghiệp Trung Quốc.

Trong nỗ lực làm trong sạch nền bóng đá, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định đánh xuống hạng 2 CLB ở giải hàng đầu là Quảng Châu và Thành Đô. CLB ở giải hạng 2, Thanh Đảo cũng bị loại khỏi hệ thống giải chuyên nghiệp Trung Quốc.

Trong khi đó, 2 CLB Trùng Khánh và Hàng Châu vốn bị xuống hạng cuối mùa trước đã được quyền ở lại giải hàng đầu Trung Quốc thay cho Quảng Châu và Thành Đô.

A.T (Theo Reuters)

Chảo lửa Ali Sami Yen bán sạch vé

Trước trận Galatasaray tiếp Atletico tại lượt về vòng 1/16 Europa League, CLB của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 24.000 vé trận đấu đã được bán sạch. Có 3.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho trận này. Có lẽ sợ các CĐV hiếu chiến của Galatasaray nên chỉ có 100 CĐV Atletico đăng ký đi theo đội nhà sang Thổ Nhĩ Kỳ.

N.M (Theo A.S)

Ronaldo không bị phạt

Trong trận Real Madrid thắng Villarreal 6-2, tiền vệ Cristiano Ronaldo đã ghi bàn và ăn mừng bằng cách kéo áo khoe dòng chữ Madeira ở áo trong. Theo luật của LĐBĐ Tây Ban Nha, hành động kéo áo khoe chữ có thể bị xử phạt. Nhưng với trường hợp của Ronaldo, họ đã châm chước bởi dòng chữ của tiền vệ này in mang ý nghĩa hướng thiện: Chia sẻ với các nạn nhân bị bão lũ tại Madeira.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.