Tin 24 giờ

12/10/2010 08:10 GMT+7

Cựu danh thủ tuyển Anh Paul Gascoigne lại vừa bị cảnh sát tạm giữ vì tội lái xe trong khi say rượu. Cựu tiền vệ 43 tuổi này sẽ bị xét xử tại tòa án ở Newcastle vào ngày 20.10 tới đây. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Gascoigne bị bắt vì tội lái xe khi say rượu.

Cựu danh thủ tuyển Anh Paul Gascoigne lại vừa bị cảnh sát tạm giữ vì tội lái xe trong khi say rượu. Cựu tiền vệ 43 tuổi này sẽ bị xét xử tại tòa án ở Newcastle vào ngày 20.10 tới đây. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Gascoigne bị bắt vì tội lái xe khi say rượu.

N.C (DailyMail)

HLV Jose Mourinho của Real Madrid đang có ý thuyết phục huyền thoại Zinedine Zidane về làm trợ lý HLV cho ông thay vì làm cố vấn cho chủ tịch Florentino Perez như hiện nay. “Tôi không nghĩ anh ấy (Zidane) thích làm HLV, nhưng tôi vẫn thích có anh ấy bên cạnh mình”, ông Mourinho tuyên bố.

N.C (Goal.com)

Tiền vệ tân binh Ramires (người Brazil) của CLB Chelsea phát biểu rằng khó khăn lớn nhất ngăn cản anh hòa nhập với cuộc sống và môi trường bóng đá tại nước Anh chính là vấn đề ngôn ngữ.

N.C (Daily Star)

Sáng thứ Bảy vừa qua, chiếc xe Mercedes ML của tiền vệ Francesco Totti (CLB AS Roma) đã bị ném đá vỡ cửa kính khi đang đậu trước nhà cầu thủ này. Ngay lập tức, chủ tịch của CLB Lazio (đối thủ truyền kiếp cùng thành phố của AS Roma) khẳng định vụ phá hoại này không liên quan đến CĐV của Lazio.

N.C (Goal.com)

CLB Marseille cho biết luật sư của đội bóng này đang hoàn tất hồ sơ để kiện tiền vệ Nigel de Jong của CLB Man City ra tòa. Tuyển thủ Hà Lan đã có pha vào bóng thô bạo làm gãy chân tiền vệ Hatem Ben Arfa, cầu thủ đang được Marseille cho Newcastle mượn, trong trận đấu cuối tuần trước tại Premier League.

N.C (Daily Mail)

Tuyển thủ nữ của Brazil, Marta đã được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí cho Chương trình phát triển quốc gia của Liên hợp quốc (UNDP). Tiền đạo đã 4 lần được FIFA bầu là “Nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” sẽ hợp tác cùng các đại sứ thiện chí khác của LHQ như Zinedine Zidane và Maria Sharapova (quần vợt) trong chương trình xóa đói giảm nghèo kéo dài đến năm 2015.

N.C (AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.