Tin 24 giờ

24/07/2010 08:06 GMT+7

FIFA khẳng định LĐBĐ Úc (FFA) không liên quan đến cáo buộc đã hối lộ các đại biểu của FIFA bằng cách tặng quà, nữ trang và các chuyến du lịch miễn phí, trong chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2022. “FIFA đã thông báo với FFA rằng không có cơ sở để mở cuộc điều tra và vụ việc này đã được đóng lại”, chủ tịch FFA Frank Lowy nói.

FIFA khẳng định LĐBĐ Úc (FFA) không liên quan đến cáo buộc đã hối lộ các đại biểu của FIFA bằng cách tặng quà, nữ trang và các chuyến du lịch miễn phí, trong chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2022. “FIFA đã thông báo với FFA rằng không có cơ sở để mở cuộc điều tra và vụ việc này đã được đóng lại”, chủ tịch FFA Frank Lowy nói.

S.D (Theo AFP)

Hậu vệ Alex của Chelsea sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng vì chấn thương cơ đùi. Việc này khiến Alex sẽ phải vắng vài trận đầu tiên của mùa giải mới, tương tự thủ môn Petr Cech, người bị chấn thương trước đó. Chelsea cũng đồng thời thông báo họ sẽ cấm kèn vuvuzela tại sân Stamford Bridge.

S.D (Theo Reuters)

LĐBĐ Mexico đã đề nghị HLV Manuel Pellegrini dẫn dắt đội tuyển quốc gia, theo tiết lộ từ người đại diện Jesus Martinez. Ông Martinez cho biết họ đang đàm phán với LĐBĐ Mexico về việc ký hợp đồng.

S.D (Theo Goal)

Wolfsburg thông báo tiền đạo Edin Dzeko và tiền vệ Zvjezdan Misimovic sẽ ở lại CLB trong mùa bóng tới. Giám đốc điều hành Dieter Hoeness khẳng định họ sẽ không bán 2 cầu thủ này với bất kỳ giá nào và muốn khép lại mọi thảo luận để tập trung chuẩn bị cho mùa bóng mới.

S.D (Theo ESPN)

HLV Lars Lagerback đã từ chối đề nghị tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Nigeria. Chủ tịch LĐBĐ Nigeria Aminu Maigari xác nhận họ đã đề nghị Lagerback ký tiếp hợp đồng có thời hạn 4 năm song HLV người Thụy Điển từ chối vì không muốn ở lại Nigeria trong thời gian quá lâu như thế.

S.D (Theo AFP)

Hậu vệ Sol Campbell sẽ tiếp tục ở lại Arsenal thêm 1 năm nữa thay vì chuyển sang CLB khác như một thông báo trước đó trên website của đội bóng chủ sân Emirates. Trước đó, Campbell đã được Newcastle, Celtic và Middlesbrough đề nghị ký hợp đồng song HLV Arsene Wenger đã ngỏ ý mời anh ở lại Emirates.

S.D (Theo The Sun)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.