Tin thể thao quốc tế

16/01/2010 23:15 GMT+7

Tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams (ảnh) vừa gặp chấn thương đầu gối chân trái trong trận chung kết giải Sydney International khi thua Dementieva 3-6, 2-6 hôm thứ sáu. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước giải Úc mở rộng, Serena đã trấn an người hâm mộ: “Đầu gối của tôi hiện rất ổn định và không cần phải phẫu thuật”. Ở trận ra quân tại vòng 1, Serena gặp tay vợt người Ba Lan Urszula Radwanska. Trong khi đó ở nội dung đơn nam, một trong những niềm hy vọng của quần vợt Pháp là Gilles Simon đã phải nói lời chia tay sớm vì bị chấn thương đầu gối chân phải.

Tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams (ảnh) vừa gặp chấn thương đầu gối chân trái trong trận chung kết giải Sydney International khi thua Dementieva 3-6, 2-6 hôm thứ sáu. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước giải Úc mở rộng, Serena đã trấn an người hâm mộ: “Đầu gối của tôi hiện rất ổn định và không cần phải phẫu thuật”. Ở trận ra quân tại vòng 1, Serena gặp tay vợt người Ba Lan Urszula Radwanska. Trong khi đó ở nội dung đơn nam, một trong những niềm hy vọng của quần vợt Pháp là Gilles Simon đã phải nói lời chia tay sớm vì bị chấn thương đầu gối chân phải.

* Bayern Munich vươn lên dẫn đầu giải Bundesliga. “Đại gia” của bóng đá Đức đã khởi đầu lượt về với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hoffenheim, nhờ đó vươn lên dẫn đầu bảng với 36 điểm sau 18 lượt trận. (Reuters)

* West Ham bị phạt 115.000 bảng Anh. FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) phạt CLB West Ham số tiền trên vì đã để CĐV tràn xuống sân và gây rối trong trận đấu ở giải Carling Cup gặp CLB Millwall diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái. West Ham có 14 ngày chống án. (Reuters)

* HLV Wenger ủng hộ trung vệ Sol Campbell trở lại tuyển Anh. Việc ông Arsene Wenger quyết định tái ký hợp đồng với cầu thủ mà ông đã chia tay sau mùa giải 2006 được coi như một sự khích lệ đối với trung vệ đã 35 tuổi Sol Campbell. Ông Wenger nhận xét thể lực của Campbell rất tốt dù tuổi tác đã lớn, và nếu chơi tốt cầu thủ này hoàn toàn có thể trở lại tuyển Anh để dự World Cup. (Reuters)

* AC Milan muốn giữ Beckham lâu dài. Theo hợp đồng cho mượn lần 2, Beckham sẽ chơi cho AC Milan đến cuối mùa giải năm nay và sau đó trở về lại LA Galaxy. Tuy nhiên, Phó chủ tịch Adriano Galliani vừa cho biết, AC Milan muốn giữ Beckham với một hợp đồng dài hạn đến năm 2011. Trong trường hợp không thể, thì bất cứ khi nào muốn, Beckham đều có thể quay về thi đấu cho AC Milan. (Reuters) 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.