Tin World Cup

23/05/2010 09:25 GMT+7

HLV Bob Bradley của tuyển Mỹ tiết lộ sẽ để cho tiền đạo Gomez Hercules (ảnh) có cơ hội thể hiện trong 2 trận giao hữu tuần tới, nhằm xem xét khả năng có thể thay thế sự vắng mặt của Charlie Davies, người có thể vắng mặt sau một vụ tai nạn xe. Gomez đang dẫn đầu giải vua phá lưới tại giải Mexico Clausura với 10 bàn cho CLB Puebla.

HLV Bob Bradley của tuyển Mỹ tiết lộ sẽ để cho tiền đạo Gomez Hercules (ảnh) có cơ hội thể hiện trong 2 trận giao hữu tuần tới, nhằm xem xét khả năng có thể thay thế sự vắng mặt của Charlie Davies, người có thể vắng mặt sau một vụ tai nạn xe. Gomez đang dẫn đầu giải vua phá lưới tại giải Mexico Clausura với 10 bàn cho CLB Puebla.

T.N (Theo Reuters)

Tây Ban Nha không xem trọng vụ cựu giám đốc Hiệp hội bóng đá Anh (FA) Triesman tố cáo Tây Ban Nha và Nga sẽ hối lộ trọng tài ở World Cup 2010 để tranh thủ giành phiếu trong cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2020. “Triesman đã gửi lời xin lỗi và chẳng có gì nghiêm trọng để nói thêm”, một quan chức ngành thể thao Tây Ban Nha nói.

T.N (Theo Reuters)

Hậu vệ tuyển Pháp - Bacary Sagna cho biết anh đã vượt qua được nỗi đau buồn sau cái chết của em trai (Omar) để có thể chơi tốt ở World Cup. Theo hậu vệ của Arsenal, anh đã phải mất hơn 1 năm và có những lúc muốn từ bỏ bóng đá sau cái chết của em trai vào năm 2008.

T.N (Theo Reuters)

Thủ tướng Úc, Kevin Rudd muốn tuyển bóng đá nước này phải chơi thật ấn tượng ở World Cup 2010 để lấy lòng các cử tri trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup. Trước đó, Úc đã quyết định đăng ký cuộc cạnh tranh giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 với hy vọng FIFA sẽ đồng ý lần đầu tiên cho châu Đại Dương tổ chức như từng làm với Nhật Bản – Hàn Quốc và Nam Phi.

T.N (Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.