Bị loại khỏi Olympic vì Twitter

26/07/2012 14:52 GMT+7

(TNO) Các trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook mang đến cho các vận động viên (VĐV) sự phiền toái khó lường trước được. Mới đây, nữ VĐV môn nhảy ba bước người Hy Lạp Voula Papachristou đã bị Ủy ban Olympic Hy Lạp loại chỉ vì những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên Twitter.

(TNO) Các trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook mang đến cho các vận động viên (VĐV) sự phiền toái khó lường trước được. Mới đây, nữ VĐV môn nhảy ba bước người Hy Lạp Voula Papachristou đã bị Ủy ban Olympic Hy Lạp loại chỉ vì những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên Twitter.

>> Số lượng kỷ lục nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc Olympic 2012
>> Mất suất dự Olympic 2012 vì “vượt rào”
>> Vác bụng bầu đến Olympic London 2012

Voula Papachristou bị loại khỏi Olympic vì Twitter
Papachristou mất cơ hội dự Olympic chỉ vì một trò đùa - Ảnh: AFP

Theo kế hoạch, Voula Papachristou sẽ lên đường sang London vào tuần tới để thi đấu nội dung nhảy xa ba bước tại Olympic London 2012. Nhưng giờ đây cô sẽ phải ngồi nhà theo dõi các đồng nghiệp tranh tài.

Phản ứng trước vụ việc, huấn luyện viên Giorgos Pomaski của Papachristou không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô học trò, đồng thời cho rằng quyết định của Ủy ban Olympic Hy Lạp là quá khắt khe đối với một trò đùa vô hại.

Nguyên nhân của sự việc là VĐV 23 tuổi này cho đăng tải lên tài khoản Twitter những lời lẽ với hàm ý nói móc các VĐV nhập cư châu Phi. Ban đầu, Papachristou chỉ có ý đùa. Nhưng có ngờ đâu, dư luận trên mạng xã hội đã phản ứng rất dữ dội với trò đùa này. Theo BBC, Papachristou chỉ thật sự lên tiếng xin lỗi về hành động của mình cho đến hôm qua, thời điểm cô biết rõ mình chính thức bị gạch tên khỏi Olympic.

“Tôi thật sự rất hối hận về hành động của mình. Nó chỉ là một trò đùa vô ý thức. Tôi không cố ý xúc phạm bất kỳ VĐV nào tại Olympic. Lúc này, tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi đến đội tuyển Hy Lạp, huấn luyện viên, gia đình và người hâm mộ lời xin lỗi chân thành nhất”, BBC dẫn lời Papachristou.

Trong thời gian gần đây, các Liên đoàn thể thao thế giới đã tỏ ra nghiêm khắc đối với hành vi phân biệt chủng tộc. Còn nhớ tại Euro 2012, một số Liên đoàn bóng đá đã phải nhận án phạt tiền cũng vì các cổ động viên có hành vi phân biệt chủng tộc.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.