Bolt: Tôi đã nghĩ sẽ thua Powell

18/07/2010 10:38 GMT+7

Kỷ lục gia 100 và 200m, Usain Bolt, vừa chiến thắng ở cự ly 100m tại Paris Diamond League với thành tích 9”84, xếp trên 2 đồng hương Jamaica khác là Asafa Powell (9”91) và Yohan Blake (9”95).

Bolt cán đích nhỉnh hơn một chút so với Powell (đầu tiên bên trái) - Ảnh: AFP

Kỷ lục gia 100 và 200m, Usain Bolt, vừa chiến thắng ở cự ly 100m tại Paris Diamond League với thành tích 9”84, xếp trên 2 đồng hương Jamaica khác là Asafa Powell (9”91) và Yohan Blake (9”95).

Thành tích trên dĩ nhiên còn kém KLTG 9”58 mà Bolt nắm giữ nhưng đáng nói là nó còn kém hơn cả thành tích tốt nhất (9”82) mà cả Bolt lẫn Powell cùng đạt được vào tháng trước (ở 2 giải đấu khác nhau). Đây là lần đầu tiên trong năm 2010,  Bolt đối đầu trực tiếp (và đã thắng) Powell nhưng đó là chiến thắng thiếu thuyết phục như anh thừa nhận sau cuộc đua: “Tôi đã có khởi đầu quá tệ. Ở 50m đầu tiên, tôi đã nghĩ Powell là người thắng cuộc. Tôi phải nỗ lực tối đa mới giành chiến  thắng này”.

Thắng giải, Bolt “bỏ túi” 260.000 USD (250.000 USD cho chi phí “xuất phát” và 10.000 USD thắng giải nhất). Dưới 10 giây thi đấu, tính ra, Bolt kiếm được 26.804,12 USD cho mỗi giây xuất hiện trên đường chạy ở Saint – Denis này.

H.Dân (AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.