Bolt tự ‘sản xuất phim’ trong lễ nhận HCV

25/08/2015 15:14 GMT+7

(TNO) Ai cũng thích phim tự quay và Usain Bolt không ngoại lệ. Một ngày sau khi thắng Justin Gatlin với cách biệt 0,01 giây, 'Tia chớp' Bolt trở lại sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh để nhận HCV nội dung đua nước rút 100 m ở giải Điền kinh vô địch thế giới. Nơi đó, anh đã dùng máy quay phim để tự ghi lại khoảnh khắc đăng quang của mình.

(TNO) Ai cũng thích phim tự quay và Usain Bolt không ngoại lệ. Một ngày sau khi thắng Justin Gatlin với cách biệt 0,01 giây, 'Tia chớp' Bolt trở lại sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh để nhận HCV nội dung đua nước rút 100 m ở giải Điền kinh vô địch thế giới. Nơi đó, anh đã dùng máy quay phim để tự ghi lại khoảnh khắc đăng quang của mình.

Bolt quay lại khoảng khắc đăng quang của mình - Ảnh: AFP

Bolt nhận giải với vẻ mặt rất mãn nguyện. Đứng trên bục dành cho nhà vô địch với camera trên tay, anh ghi hình toàn bộ khung cảnh buổi lễ trong sự quan sát của Gatlin từ vị trí nhận HCB.

Trước khi bước vào cuộc tranh tài, Gatlin là ứng viên nặng kí nhất cho chức vô địch. Song, ở cuộc đua nước rút gay cấn và hồi hộp đến nghẹt thở hôm 23.8, Bolt đã cán đích đầu tiên với thành tích 9,79 giây. Dù Bolt đoạt huy chương vàng nhưng Gatlin vẫn là người chạy nhanh nhất thế giới, tính trong năm nay (thành tích 9,74 giây hồi tháng 5).

Michael Johnson, chuyên gia đua nước rút từng 8 lần vô địch thế giới và đoạt 4 HCV Olympic nhận định: “Gatlin rớt lại sau Bolt vào cuối chặng đua. Đây là pha sẩy chân của Gatlin do chính áp lực từ đối thủ người Jamaica. Gatlin đã mất thăng bằng và nhoài người quá sớm về phía trước ở tư thế chuẩn bị xuất phát. Cậu ấy không có cơ hội sửa lại sai lầm”. Hôm nay (25.8), Bolt và Gatlin sẽ lại đối đầu nhau ở nội dung đua nước rút 200 m. Đây là cự ly yêu thích của Bolt. Anh vô địch cự ly này vào năm 2009, 2011 và 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.