“Bom nổ chậm” trong xe Sebastian Vettel

24/11/2012 03:00 GMT+7

Cuộc đấu giành ngôi vô địch giải đua xe công thức 1 (F1) năm nay càng được hâm nóng ở chặng đua cuối cùng ở Brazil (diễn ra vào ngày 25.11) khi ĐKVĐ Sebastian Vettel (đội Red Bull - Renault) rất lo lắng về chuyện “quả bom nổ chậm” trong xe có thể phá hỏng hy vọng đưa anh vào lịch sử.

Cuộc đấu giành ngôi vô địch giải đua xe công thức 1 (F1) năm nay càng được hâm nóng ở chặng đua cuối cùng ở Brazil (diễn ra vào ngày 25.11) khi ĐKVĐ Sebastian Vettel (đội Red Bull - Renault) rất lo lắng về chuyện “quả bom nổ chậm” trong xe có thể phá hỏng hy vọng đưa anh vào lịch sử.

Theo Reuters, dù có lợi thế dẫn Fernando Alonso (đội Ferrari) 13 điểm trên bảng tổng sắp các tay đua và chỉ cần cán đích ở top 4 là chắc chắn đăng quang, nhưng tay đua người Đức lại đang đối mặt với nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng ở Sao Paulo do hệ thống phát điện của chiếc xe.

Nguy cơ trên xuất hiện sau khi đồng đội Mark Werber phải bỏ cuộc giữa chừng ở chặng đua tại Mỹ tuần trước do hệ thống phát điện hư hỏng. Bản thân Vettel mùa này cũng 2 lần phải bỏ cuộc ở các chặng đua tại Valencia (Tây Ban Nha) và Monza (Ý) vì lý do tương tự. Đây cũng là điểm yếu cố hữu của các chiếc xe thuộc đội đua Red Bull - Renault trong thời gian gần đây dù họ đang dẫn đầu và chỉ còn cách đích mấy vòng đua.

Hôm qua, đội đua Red Bull - Renault đã trấn an tinh thần các tay đua và đảm bảo sẽ làm mọi cách để chiếc xe của của tay đua 25 tuổi người Đức không gặp sự cố. Nếu đoạt chức vô địch năm nay, Vettel sẽ đi vào lịch sử làng F1 thế giới với tư cách tay đua trẻ nhất giành hat trick danh hiệu.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.