Bóng chuyền bận rộn nhất

06/01/2010 08:44 GMT+7

Theo lịch thi đấu thể thao năm 2010 đã được Tổng cục TDTT thông qua, trong số các môn thể thao thành tích cao (trừ bóng đá), bóng chuyền là môn có lịch thi đấu dày đặc nhất, liên tục nhất trong năm 2010.

Ảnh: B.DƯƠNG

Theo lịch thi đấu thể thao năm 2010 đã được Tổng cục TDTT thông qua, trong số các môn thể thao thành tích cao (trừ bóng đá), bóng chuyền là môn có lịch thi đấu dày đặc nhất, liên tục nhất trong năm 2010.

Cụ thể vào tháng 1 sẽ diễn ra Cúp VTV Bình Điền Long An (tại Gia Lai); tháng 2: Cúp bóng chuyền báo SGGP (Ninh Bình); tháng 3: vòng 1 giải đội mạnh toàn quốc (Đắk Lắk) và Cúp bóng chuyền Đức Long – Gia Lai; tháng 4: vòng bảng hạng A (Hải Phòng, Bến Tre) và Cúp Hùng Cương (Phú Thọ); tháng 5: giải trẻ nữ châu Á (Vĩnh Phúc) và vòng 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc (Phú Yên); tháng 6: bán kết hạng A (Bến Tre), bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế (Quảng Bình), CLB nữ châu Á (Indonesia) và Cúp nữ hoàng (Thái Lan); tháng 7: Cúp VTV (Huế/Đắk Lắk), vô địch trẻ QG, vòng 2 giải bóng chuyền bãi biển; tháng 8: Siêu cúp Đạm Phú Mỹ (Hà Tĩnh) và giải trẻ Đông Nam Á (Thái Lan); tháng 9: giải U.20 châu Á (Hải Dương), trẻ nữ châu Á (Thái Lan), Asian Cup (Trung Quốc); tháng 10: vòng chung kết hạng A (Bến Tre), vòng 2 giải đội mạnh toàn quốc (Hà Nội) và vòng chung kết đội mạnh (Hà Nội/Ninh Bình); tháng 11: giải CLB trẻ chuyên nghiệp (Ninh Bình), vòng chung kết bóng chuyền bãi biển (TP.HCM); tháng 12: Đại hội TDTT toàn quốc (Đà Nẵng).

TTK Liên đoàn bóng chuyền VN Trần Đức Phấn cho biết với một năm, trong đó có các giải đấu mang tính xã hội hóa sẽ là tiền đề để bóng chuyền VN hy vọng tìm ra những VĐV có trình độ cao cho ĐTQG. Nét mới nhất trong năm 2010 cũng được liên đoàn bóng chuyền thông qua là các CLB có quyền chuyển nhượng nội binh, VĐV được phép thi đấu cho nhiều CLB, nhiều hạng (đội mạnh, hạng A, giải trẻ)… nhằm tăng cường cọ xát và cả thu nhập cho chính VĐV.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.