Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng kịch tính đối thủ mạnh Iran

23/05/2015 17:24 GMT+7

(TNO) Hôm nay, các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước Iran tại Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra ở Thiên Tân (Trung Quốc).

(TNO) Hôm nay, các nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước Iran tại Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra ở Thiên Tân (Trung Quốc).
Tuyển Việt Nam (áo trắng) đã vượt qua Iran bằng trận đấu rất kịch tính - Ảnh: Bá Nghị
Đây là trận đấu đầu tiên ở bảng E (vòng đấu bảng thứ 2) và nếu giành chiến thắng trước Iran, tuyển nữ Việt Nam tràn trề cơ hội lọt vào tốp 4 đội hàng đầu châu lục.

Iran được đánh giá ngang cơ so với Việt Nam nhưng đang tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua. Diễn biến trận đấu cho thấy tuyển Việt Nam nhiều lần “chết hụt” trước đối thủ.
Ở ván đầu, các tay đập Iran tổ chức tấn công ăn ý hơn, hiệu quả hơn và giành chiến thắng 25/21 trước các cô gái Việt Nam chơi rời rạc, chưa bắt nhịp tốt với trận đấu. HLV Thái Thanh Tùng lại phải tung chuyền hai Nguyễn Thị Hồng Đào vào thay Nguyễn Linh Chi nhằm điều tiết nhịp độ trận đấu và tay chuyền này có những cú “rải bóng” chuẩn xác cho Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà ghi điểm.
Rất đáng tiếc cho tuyển Việt Nam trong ván 3 khi vượt lên dẫn đối thủ 23/21 ở thời điểm quan trọng nhưng lại thua ở những điểm quyết định, đành chấp nhận thua cuộc 26/28.
Quyết tâm giành chiến thắng ở ván 4 để đưa trận đấu về thế cân bằng, tuyển Việt Nam sớm tạo cách biệt lên tới 6 điểm (21/15) nhưng bỗng nhiên thi đấu mất tập trung, bị gỡ liên tiếp 6 điểm thành 21/21. HLV Thái Thanh Tùng nhanh chóng dùng quyền hội ý để nhắc nhở các học trò phải siết kỷ luật, thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, nhờ đó mới có chiến thắng 25/22, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Ở ván 5 quyết định, hai đội dằn co điểm số đến 10/10 sau đó Việt Nam bức phá thành 12/10 rồi giành thắng lợi 15/12. Trận thắng giúp tuyển Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng E, tuy nhiên theo trưởng đoàn Nguyễn Bá Nghị, ở bảng này chủ nhà Trung Quốc rất mạnh và Việt Nam nhắm đến hạng nhì là thực tế nhất.

Trận thắng trước Iran ghi nhận nỗ lực điều tiết trận đấu tuyệt vời của đội trưởng Ngọc Hoa, sự tỏa sáng của Hồng Đào ở vị trí chuyền hai giúp các mũi đánh nhanh Việt Nam như Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Đỗ Thị Minh nhiều lần xé toang hàng thủ bên phía Iran.
Thế nhưng trận đấu cũng cho thấy tuyển Việt Nam còn khá nhiều điểm yếu như chơi thiếu tập trung khi dẫn trước đối thủ, tổ chức bắt bước một chưa tốt làm mất lợi thế trong phát động tấn công và phòng thủ cũng chưa thật sự hiệu quả.
Ngày mai, tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc trong trận đấu được xem là quyết định ngôi nhất, nhì bảng E. Nếu xếp hạng nhất hoặc nhì bảng E, tuyển Việt Nam có khả năng gặp Kazakhstan hoặc Đài Loan ở vòng 8 đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.