Bóng chuyền nữ VN dừng bước

16/07/2011 01:36 GMT+7

Ở bán kết giải VTV Cup tại Đắk Lắk diễn ra ngày 15.7, với thực lực bị đánh giá yếu hơn, lại không có được đội hình mạnh nhất khi lần lượt chủ công Phạm Thị Yến, chuyền hai Hà Thị Hoa do va chạm với đồng đội bị chấn thương nhưng các tay đập VN đã có trận đấu đáng khen trước Nhật Bản dù thua với tỷ số 1-3 (25/22, 29/31, 23/25, 20/25).

Tuyển nữ VN rất nỗ lực nhưng vẫn không thể vượt qua đội Nhật Bản - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ở bán kết giải VTV Cup tại Đắk Lắk diễn ra ngày 15.7, với thực lực bị đánh giá yếu hơn, lại không có được đội hình mạnh nhất khi lần lượt chủ công Phạm Thị Yến, chuyền hai Hà Thị Hoa do va chạm với đồng đội bị chấn thương nhưng các tay đập VN đã có trận đấu đáng khen trước Nhật Bản dù thua với tỷ số 1-3 (25/22, 29/31, 23/25, 20/25).

Ngay ván đầu, VN thắng 25/22, nhưng kịch tính nhất chính là ván hai với màn đeo bám và rượt đuổi từng điểm giữa hai đội và kết thúc với chiến thắng cho Nhật Bản với điểm số 31/29. Ván thứ ba, VN vẫn chơi khá linh hoạt dù đội hình có nhiều xáo trộn nhưng vẫn giữ được sự gắn kết, trong đó Đỗ Thị Minh chơi nổi bật đã giúp đội nhà kiên cường bám điểm và thua sát nút 23/25.

Ở ván cuối, dù rất cố gắng, nhưng đẳng cấp và sự ổn định của đội khách vẫn tốt hơn nên VN thua 20/25. Như vậy, VN sẽ tranh hạng ba với CHDCND Triều Tiên (thua Trung Quốc 1-3 ở bán kết) vào lúc 16 giờ 30 chiều 16.7.

Q.A

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.