Bóng chuyền nữ VN thua ngược Thái Lan

25/06/2011 00:15 GMT+7

Hơn 2.000 khán giả tại Nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vẫn chưa thể ra về sau khi trận đấu kết thúc gần 30 phút bởi hầu như ai cũng hết sức tiếc nuối cho các cô gái Thông tin Liên Việt (TTLV) Bank khi đã dẫn trước đội nữ Chang (Thái Lan) đến 2-0 nhưng cuối cùng lại để thua ngược 2-3.

Hơn 2.000 khán giả tại Nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vẫn chưa thể ra về sau khi trận đấu kết thúc gần 30 phút bởi hầu như ai cũng hết sức tiếc nuối cho các cô gái Thông tin Liên Việt (TTLV) Bank khi đã dẫn trước đội nữ Chang (Thái Lan) đến 2-0 nhưng cuối cùng lại để thua ngược 2-3.

Vẫn với lối đánh đầy uy lực của Kim Huệ, Phạm Thu Trang cộng với quyết tâm cao từ đầu, đội nữ VN chỉ trong 45 phút đã thắng 2 ván đầu cùng tỷ số 25/21. Chiến thắng ngỡ như trong tầm tay nếu không có sự chủ quan lẫn sa sút bất ngờ của vài vị trí, đặc biệt là những pha hỏng bước 1 của Tạ Diệu Linh ở ván ba khiến TTLV Bank thua lại 14/25 chỉ trong 19 phút.


Pha dứt điểm của nữ VN trước Thái Lan - Ảnh: Ngô Nguyễn 

Ván thứ tư dù rất cố gắng nhưng tâm lý đè nặng cộng với một ngày đánh không thật sung mãn của Phạm Thị Yến khi cô chỉ ghi 4 điểm trong hơn 10 quả tấn công và Nguyễn Thu Trang có 9 điểm trong gần 20 quả dứt điểm, khiến cho TTLV Bank tiếp tục thua 16/25 chỉ trong 20 phút. Đến ván đấu quyết định, có lúc tỷ số giằng co đến 10/10, nhưng một lần nữa sự yếu kém trong phòng thủ bước 1 cộng với trạng thái căng cứng trong thời điểm quyết định đã khiến TTLV Bank thua 10/15 chỉ trong 13 phút. Thua trận này, VN phải tranh hạng ba và nhìn Thái Lan lọt vào chung kết.

Nam Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.