Bóng chuyền VN thắng 2 trận

26/07/2011 01:21 GMT+7

Sau trận mở đầu thua Indonesia 2-3, đội tuyển bóng chuyền nam VN đã có liên tiếp 2 chiến thắng trước đội Afghanistan 3-0 và Uzbekistan 3-0 vào ngày 25.7 để vươn lên xếp thứ ba bảng A Cúp bóng chuyền các CLB châu Á 2011 đang tranh tại Indonesia. Với 2 chiến thắng trong bảng có 6 đội cũng đồng nghĩa tuyển VN sẽ lọt vào tứ kết, mở ra hy vọng xếp hạng cao hơn chứ không đến nỗi quá kém như tại ASIAD năm rồi khi đứng hạng 16/16.

Sau trận mở đầu thua Indonesia 2-3, đội tuyển bóng chuyền nam VN đã có liên tiếp 2 chiến thắng trước đội Afghanistan 3-0 và Uzbekistan 3-0 vào ngày 25.7 để vươn lên xếp thứ ba bảng A Cúp bóng chuyền các CLB châu Á 2011 đang tranh tại Indonesia. Với 2 chiến thắng trong bảng có 6 đội cũng đồng nghĩa tuyển VN sẽ lọt vào tứ kết, mở ra hy vọng xếp hạng cao hơn chứ không đến nỗi quá kém như tại ASIAD năm rồi khi đứng hạng 16/16.

Trong trận thắng Afghanistan, tuyển VN vẫn thi đấu hiệp 1 với đội hình chính gồm Ngô Văn Kiều, Lê Quang Khánh, Phạm Thái Hưng, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hà và chuyền 2 Lưu Đình Toàn, libero Nguyễn Xuân Thành vào sân luân phiên thay đổi. Với lối đánh đồng đội nhanh nhẹn, dứt khoát, VN thắng 25/12. Sau đó, 3 vị trí Kiều, Tuấn và Toàn được rút ra nghỉ, thay vào là Nguyễn Hoàng Thương, Bùi Văn Hải và chuyền 2 Giang Văn Đức. Dù có xáo trộn nhưng tuyển VN vẫn tiếp tục thắng 25/18. Đến hiệp 3, HLV Nguyễn Mạnh Hùng tung thêm Lê Bình Giang và Đặng Vũ Bôn vào thay Thái Hưng, Hữu Hà và chỉ để lại duy nhất trụ cột Quang Khánh trên sân. Hiệp này tuyển VN còn thắng dễ hơn với tỷ số 25/10. Toàn bộ trận đấu chỉ kéo dài trong 55  phút và Quang Khánh cũng là người ghi nhiều điểm nhất cho VN với 10 điểm.

 
Một pha tấn công dũng mãnh của Ngô Văn Kiều - Ảnh: Hoàng Anh

Từ Indonesia, tuyển thủ người Khánh Hòa Ngô Văn Kiều cho biết: “Trình độ giải đấu này rất cao nên đây là cơ hội rất quý cho bóng chuyền VN học hỏi, nâng tầm. Trận thua Indonesia rất đáng tiếc vì hiệp đầu chúng ta thua sát nút trong thế trận ngang ngửa. Nhưng tinh thần anh em đều rất tốt nên vẫn chơi kiên trì. Chỉ tiếc là, chúng ta vẫn chưa thắng được chính mình trong những thời điểm quyết định, như ở ván 5. Dù vậy, tuyển VN cũng đã vùng dậy và thắng tiếp Afghanistan và Uzbekistan với sự gắn kết cao”.

Như vậy, tuyển VN sẽ còn gặp Trung Quốc và Nhật Bản trong 2 trận cuối vòng bảng để xếp hạng. Hiện Nhật Bản đang dẫn đầu với 3 trận toàn thắng, trong đó có trận thắng Trung Quốc 3-2. Tại bảng B, Iran và Kazakhstan đang dẫn đầu cùng 2 trận thắng.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.