Bóng chuyền vô địch quốc gia thiếu 'lửa' vì hủy Cúp Hùng Vương

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
10/06/2020 07:47 GMT+7

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 13 - 17.6 tại Bắc Ninh (bảng A), Hà Tĩnh (bảng B) thu hút 10 đội nam, 10 đội nữ hàng đầu Việt Nam dự tranh. Vòng 1 năm nay bớt hào hứng bởi Cúp Hùng Vương dành cho 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng hằng năm bị hủy.

Các VĐV đấu “chay” hết vòng 1, sau đó trở về chuẩn bị cho vòng 2 rồi vòng chung kết vào cuối năm mà không được tranh Cúp Hùng Vương được ví như chung kết vòng 1.
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia như sau: Bảng A giải nam gồm TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long, Hà Nội; bảng A nữ gồm Thông tin Liên Việt PostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Dương. Bảng B nam gồm Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng, Hà Tĩnh; bảng B nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Than Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Đức Giang Hà Nội.

Bóng chuyền cần nhiều giải đình cao để "hâm nóng"

CTV

Về lực lượng có một số xáo trộn như ở giải nữ Than Quảng Ninh chiêu mộ thành công 2 tay đập giỏi Đinh Thị Trà Giang, Bùi Thị Huệ. Đức Giang Hà Nội mang về tay đập kỳ cựu tuyển quốc gia Nguyễn Thị Xuân. Tuy nhiên, cục diện khó thay đổi khi Thông tin Liên Việt PostBank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương vẫn đồng đều, trong đó Long An có sự trở lại của tay đập số 1 Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy. Ở giải nam, phụ công Phạm Thái Hưng rời đội vô địch TP.HCM đầu quân cho á quân Sanest Khánh Hòa. TP.HCM cũng nằm ở bảng “nặng” với 2 “ông kẹ” Tràng An Ninh Bình, Thể Công dự báo cạnh tranh quyết liệt.
Nhằm tránh tình trạng bắt tay nhường điểm, kết thúc vòng 1 ban tổ chức sẽ luân chuyển đội xếp hạng 2, hạng 4 bảng A sang bảng B và ngược lại để thi đấu vòng 2. Ở vòng 2 dự kiến diễn ra cuối năm đấu vòng tròn, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng đấu bán kết, chung kết tranh vô địch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.