Bóng đá Nhật trọng nam, khinh nữ

20/07/2012 03:10 GMT+7

Các cầu thủ nữ của đội tuyển bóng đá Nhật Bản tỏ ra rất bực tức vì LĐBĐ quốc gia (JFA) bố trí trên chuyến bay đến dự Olympic London với ghế hạng thường, trong khi tuyển U.23 nam nước này lại được ngồi ghế hạng doanh nhân.

Các cầu thủ nữ của đội tuyển bóng đá Nhật Bản tỏ ra rất bực tức vì LĐBĐ quốc gia (JFA) bố trí trên chuyến bay đến dự Olympic London với ghế hạng thường, trong khi tuyển U.23 nam nước này lại được ngồi ghế hạng doanh nhân.

Theo tờ Guardian, sự phân biệt đối xử trên khiến dư luận Nhật Bản và thế giới phẫn nộ sau lời tiết lộ của đội trưởng tuyển nữ quốc gia này là Homare Sawa: “Tôi đoán có một điều gì đó đối xử không công bằng trong chuyện này. Chưa nói đến việc chúng tôi vừa đoạt cúp thế giới và có nhiều cơ hội đoạt huy chương vàng ở Olympic London, mà về tuổi tác, toàn đội đa phần đều là đàn chị so với tuyển U.23 nam”.

Bóng đá Nhật trọng nam, khinh nữ
Tuyển nữ Nhật Bản bị phân biệt đối xử - Ảnh: Reuters 

Theo tờ Telegaph, chính ngôi vô địch của Nadeshiko Japan (biệt danh của các cô gái tuyển bóng đá Nhật Bản) tại World Cup không những làm nên chiến tích lịch sử của bóng đá châu Á, mà còn là niềm an ủi rất lớn cho người dân Nhật Bản sau thảm họa sóng thần, động đất hồi tháng 3 năm ngoái. Ngược lại tuyển U.23 Nhật Bản chưa một lần gây tiếng vang ở đấu trường thế giới, mới đây còn thể hiện nhạt nhòa khi để hòa 1-1 trước New Zealand ở trận giao hữu, trong khi tuyển nữ lại có chiến thắng hoành tráng 3-0 trước Úc.

        Tây Nguyên

>> Lê Quang Liêm rước đuốc Olympic London
>> Vòng loại Olympic London 2012: Cơ hội lớn cho tuyển nữ VN
>> Vòng loại thứ nhất Olympic London 2012: Nữ VN thắng đậm Hồng Kông!
>> Việt Nam dự vòng loại bóng đá nữ Olympic London 2012 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.