Các ông bầu giành “chiến thắng” tại Đại hội thường niên VFF

05/11/2011 01:07 GMT+7

Các nhà soạn thảo đề án thành lập công ty tổ chức sự kiện của VFF và ngay đến bản thân Ban chấp hành (BCH) VFF cũng không thể “thắng” nổi các ông bầu khi vấn đề quan trọng nhất về mô hình công ty được đem ra bàn thảo rất kỹ tại Đại hội thường niên vào ngày hôm qua 4.11.

Các nhà soạn thảo đề án thành lập công ty tổ chức sự kiện của VFF và ngay đến bản thân Ban chấp hành (BCH) VFF cũng không thể “thắng” nổi các ông bầu khi vấn đề quan trọng nhất về mô hình công ty được đem ra bàn thảo rất kỹ tại Đại hội thường niên vào ngày hôm qua 4.11.

Lo sợ gặp nhiều rủi ro nên lãnh đạo VFF cùng BCH đều mong muốn chỉ thành lập VPF dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Song người đưa ra ý tưởng cho ra đời công ty cổ phần - ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội (cùng nhiều ông bầu khác) - vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Bầu Kiên khẳng định rằng VPF bắt buộc phải là cổ phần thì mới đảm bảo được thành công trong điều hành giải cũng như huy động vốn từ các CLB và VFF.

Công ty cổ phần VPF sẽ là thành viên của VFF. Quy định của VPF sẽ hết sức chặt chẽ, nghĩa là đóng khung ở cả số lượng CLB lẫn số lượng cổ phần đóng góp từ mỗi CLB. Không CLB nào được phép mở rộng khoản góp vốn của mình bằng cách mua lại từ các CLB khác. Như vậy, vốn điều lệ của VPF là 30 tỉ đồng, trong đó VFF góp 10 tỉ 620 triệu đồng, chiếm 35,4%. 14 câu lạc bộ ngoại hạng góp 16 tỉ 380 triệu đồng chiếm 54,6% (mỗi CLB góp 1 tỉ 170 triệu đồng). 10 CLB hạng nhất góp 3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF cho hay, sau khi thảo luận, đại hội đã nhất trí 100% về mô hình cổ phần của Công ty VPF. Song vẫn phải chờ kết luận chính thức từ Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. “Tôi đã gọi điện cho Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng chỉ đạo ngày 7.11 tới, hai người chấp bút chính là Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn và bầu Kiên sẽ báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng về đề án này. Nếu Bộ đồng ý thì dự kiến ngày 26.11 sẽ tiến hành đại hội cổ đông lần thứ nhất và ngày 27.11 sẽ bầu nhân sự Công ty VPF”, ông Hỷ nói.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.