Các tuyển thủ quốc gia đua... “xe đạp chậm”

16/04/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua, các VĐV thi đấu tiếp chặng 3 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 140 km. Sau sự cố “ngôi sao” Bùi Minh Thụy, ở chặng đấu này, các tuyển thủ quốc gia và những VĐV tên tuổi lại tạo nên hình ảnh không đẹp trên đường đua, vì không muốn đạp về đích.

Hôm qua, các VĐV thi đấu tiếp chặng 3 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 140 km. Sau sự cố “ngôi sao” Bùi Minh Thụy, ở chặng đấu này, các tuyển thủ quốc gia và những VĐV tên tuổi lại tạo nên hình ảnh không đẹp trên đường đua, vì không muốn đạp về đích.

Trong nhóm này có Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), Bùi Minh Thụy, Hồ Văn Phúc (ADC - Truyền hình Vĩnh Long), Nguyễn Thành Tâm, Lâm Công Danh (BVTV An Giang), Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Trường Tài, Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp), Trần Văn Quyền (Quân khu 7).

 Các tuyển thủ quốc gia đua... “xe đạp chậm”
 Các tuyển thủ lại thi đấu tiêu cực khi chơi “xe đạp chậm” - Ảnh: Đ.N.Thạch

Các VĐV này vì tị nanh nhau nên không ai chịu tăng tốc. Dù đã ở tốp cuối nhưng tất cả đều cùng nhau đua “xe đạp chậm”, chính vì thế đã về đích cuối cùng cách người về đầu với khoảng thời gian rất xa.

Theo điều lệ giải, những VĐV này bị phạt cộng thêm 10 phút nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh các danh hiệu chung cuộc.

Rõ ràng, những cua rơ này đã có dấu hiệu mắc bệnh “sao” không nghe theo sự chỉ đạo của HLV nên tự làm khó mình. Với tinh thần thi đấu như thế này, BHL đội tuyển cần xem xét lại tư cách của những VĐV đang phục vụ đội tuyển quốc gia.

Vế nhất chặng 2 là Võ Văn Tuấn. Anh đồng thời đoạt áo vàng sau 3 chặng.

Thành Thắng

>> Các tuyển thủ quốc gia đua… “xe đạp chậm”
>> Kẹt tàu", cua rơ Bùi Minh Thụy dọa bỏ giải
>> Bất ngờ Huỳnh Thanh Tùng
>> Khởi tranh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.