Các VĐV cũng cá độ ở Olympic 2012

28/07/2012 17:13 GMT+7

(TNO) Không chỉ ở bóng đá, các môn thể thao tại Olympic 2012 cũng đang đối mặt với vấn nạn cá độ của các vận động viên (VĐV).

(TNO) Không chỉ ở bóng đá, các môn thể thao tại Olympic 2012 cũng đang đối mặt với vấn nạn cá độ của các vận động viên (VĐV).

>> Federer nổi tiếng hơn Djokovic tại làng Olympic
>> Làng Olympic thành nhà tập luyện
>> Bị loại khỏi Olympic vì Twitter

Đoàn thể thao Cộng hòa Ireland trong lễ khai mạc Olympic 2012
Đoàn thể thao Cộng hòa Ireland trong lễ khai mạc Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Theo báo Independent của Cộng hòa Ireland, Ủy ban Olympic của quốc gia này đang tiến hành điều tra vụ cá độ của một số thành viên trong đoàn thể thao dự Thế vận hội 2012. Theo đó, một số VĐV không được tiết lộ danh tính đã đặt cược vào việc đối thủ chiến thắng. Independent cũng cho biết một VĐV đã thắng cược một khoản tiền lên đến 3.600 euro.

Điều này đã khiến cho Ủy ban Olympic Cộng hòa Ireland không thể làm ngơ. Họ đã ngay lập tức tiến hành điều tra. Tuy nhiên, người phát ngôn của Ủy ban Olympic Cộng hòa Ireland không cho biết chi tiết về diễn tiến của cuộc điều tra.

Dù vậy, chủ tịch Ủy ban Olympic Cộng hòa Ireland, ông Pat Hickey cho biết sẽ trừng phạt nghiêm khắc bất cứ VĐV nào liên quan đến vụ việc nói trên. Tại Olympic 2012, đoàn thể thao Cộng hòa Ireland có 60 VĐV thi đấu ở 14 môn thể thao.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng đã cảnh báo về nguy cơ cá độ tại Olympic 2012. Tổ chức này cũng đã đưa ra lệnh cấm các VĐV cá độ trong các môn mà họ thi đấu và thiết lập một hệ thống theo dõi việc cá cược.

Hôm qua (27.7), có thông tin một số VĐV Úc đã đặt cược vào việc ai sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao nước nhà. Trưởng đoàn thể thao Úc, ông Nick Green cho biết đã ra lệnh cấm cá cược đối với các VĐV.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.