Các VĐV VN thua ngay vòng đầu

09/08/2012 04:14 GMT+7

Tối qua đoàn thể thao VN tiếp tục thi đấu ở 2 môn taekwondo và vật tự do nữ. Niềm hy vọng được chờ đợi nhất là Lê Huỳnh Châu (ảnh - phải) ở hạng cân dưới 58 kg môn taekwondo khi đối đầu với võ sĩ Đài Loan Wei Chen Yang mà anh từng thắng ở giải vô địch châu Á 3 tháng trước đây.

Tối qua đoàn thể thao VN tiếp tục thi đấu ở 2 môn taekwondo và vật tự do nữ. Niềm hy vọng được chờ đợi nhất là Lê Huỳnh Châu (ảnh - phải) ở hạng cân dưới 58 kg môn taekwondo khi đối đầu với võ sĩ Đài Loan Wei Chen Yang mà anh từng thắng ở giải vô địch châu Á 3 tháng trước đây.

 
Ảnh: Ngô Nguyễn

Khuôn mặt Châu trước khi xuất trận lộ rõ sự tự tin. Thế nhưng khác với những gì người hâm mộ mong đợi, dù đã được tập huấn và cọ xát tại Pháp dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Hàn Quốc, Châu vẫn không cho thấy sự tiến bộ nào về chuyên môn, trái lại lối đánh bộc lộ quá nhiều sơ hở và liên tục phơi bày khiếm khuyết để cho đối thủ tấn công ghi điểm. Có những lúc nhìn Châu dù rất nỗ lực tung nhiều cú đá để tạo sức ép ngược lại nhưng phần lớn đều không trúng đích cộng với tâm lý khi bị dẫn điểm nên không thể làm nên chuyện.

Ở hiệp đấu đầu tiên, Huỳnh Châu đã sớm rơi vào bẫy của đối thủ khi không phòng thủ tốt để Wei Chen Yang tung cú tấn công nhanh bên phải ghi điểm dẫn trước 1-0. Ngay giây đầu hiệp 2, võ sĩ Đài Loan với 2 cú đá vòng cầu phải liên tiếp đã gia tăng khoảng cách lên 3 điểm. Lúng túng vì bị dẫn điểm, Châu có phần trạng thái cộng với việc đối thủ có bộ chân di chuyển khôn ngoan và phòng thủ chắc chắn nên không cho Châu tiếp cận để ra đòn. Dù sau đó Châu ghi được 1 điểm bằng cú đá chân phải trúng ngực đối phương, nhưng không thể giúp anh tránh được trận thua 1-5. Thất bại này của Châu khiến taekwondo VN chỉ còn trông chờ vào Chu Hoàng Diệu Linh thi đấu ở hạng dưới 67 kg nữ vào ngày 10.8.

Trong khi đó ở môn vật, Nguyễn Thị Lụa cũng sớm thất bại 0-5 trước võ sĩ Canada gốc Việt Carol Huỳnh. Nhà ĐKVĐ Olympic Carol Huỳnh cũng đã vào đến trận bán kết hạng dưới 48 kg nữ và để thua VĐV Nhật Bản Obara Hitumi, nên Lụa không có cơ hội tranh vé vớt.

15 giờ chiều nay 9.8, cô gái nhảy cao Dương Thị Việt Anh sẽ thi đấu với 16 đối thủ trong nhóm A và 18 đối thủ khác của nhóm B. Thành tích đăng ký của Việt Anh thấp nhất nhóm chỉ có 1 m 92 (bằng với VĐV Thái Lan Boonwai Wanida), trong khi người có đăng ký tốt nhất là Anna Chicherova (Nga) 2 m 07. Do vậy rất khó kỳ vọng thành tích ở Việt Anh.

Q.Huy - T.K

>> Lê Huỳnh Châu thua ngay vòng đầu
>> Chờ tin vui của Lê Huỳnh Châu
>> Lê Huỳnh Châu gặp ĐKVĐ ASIAD
>> Lê Huỳnh Châu đoạt HCĐ
>> Võ sỹ Lê Huỳnh Châu chỉ đoạt HCĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.