Cadel Evans vô địch

25/07/2011 00:33 GMT+7

Cadel Evans (ảnh) đã trở thành cua-rơ người Úc đầu tiên đăng quang ở Tour de France sau khi chặng đua 21 từ Creteil đi Paris dài 95 km kết thúc hôm qua.

Cadel Evans (ảnh) đã trở thành cua-rơ người Úc đầu tiên đăng quang ở Tour de France sau khi chặng đua 21 từ Creteil đi Paris dài 95 km kết thúc hôm qua.

Mặc dù cán đích ở vị trí thứ 56 ở chặng này, nhưng Cadel Evans (86 giờ 12 phút 22 giây) vẫn giữ được khoảng cách nhanh hơn Andy Schleck 1 phút 34 giây trên bảng tổng sắp để đoạt áo vàng chung cuộc.

Ở chặng đua này, sau khi giành áo vàng từ tay Andy Schleck cùng với khoảng cách 1 phút 34 giây sau chặng 20, Cadel Evans đã có một chiến thuật khá hợp lý khi liên tục đeo bám cua-rơ người Luxembourg trong suốt chặng để giữ vững lợi thế trở thành nhà tân vô địch. Ngay sau chiến thắng của Cadel Evans, Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố sẽ xem xét ngày 24.7 trở thành ngày quốc lễ của đất nước.

Trong khi đó, ĐKVĐ Alberto Contador chỉ xếp thứ 5 chung cuộc với thành tích kém Cadel Evans đến 3 phút 57 giây. Còn cua-rơ Anh Mark Cavendish - người về nhất ở chặng 21 - đoạt áo xanh với 334 điểm, cua-rơ Samuel Sanchez vô địch ở nội dung leo núi và Garmin - Cervelo trở thành đội đua xuất sắc nhất giải.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.