Cần tạo 'đất sống' cho đặt cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam

29/04/2019 10:26 GMT+7

Chỉ có sửa đổi một số điều khoản của Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thì hoạt động đặt cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam (VN) mới có “đất sống”. Đây là quan điểm của Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính và đã được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Tháng 1.2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành nghị định nói trên. Mặc dù đã có cơ sở pháp lý về hoạt động vốn được xem là “nhạy cảm” trong suốt thời gian dài ở nước ta nhưng suốt hai năm qua, việc cá cược bóng đá quốc tế tại VN chưa thể triển khai.
Về kinh doanh đặt cược đua chó, mới đây Bộ Tài chính cũng đã nhận được đơn của một doanh nghiệp có uy tín, xin được cấp giấy phép đặt cược đua chó tại Sân vận động Lam Sơn, số 10 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu. Đặt cược đua chó ở địa điểm này được thực hiện từ nhiều năm nay nhưng bây giờ doanh nghiệp muốn xin cấp phép theo đúng yêu cầu của Nghị định 06
Lý do chính là các nhà làm luật đã có sự hiểu nhầm về khái niệm bóng đá quốc tế nên đã đưa vào nghị định phần giải thích từ ngữ và sản phẩm đặt cược như sau: “Đối với đặt cược bóng đá quốc tế, trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn”. Nếu chiếu theo nội dung nghị định thì phạm vi bóng đá quốc tế đã bị thu hẹp bởi trên thực tế, các trận đấu thuộc các giải vô địch quốc gia nằm ngoài lãnh thổ VN không do FIFA công bố, phê chuẩn.
Chính vướng mắc lớn nhất này nên đến giờ Bộ Tài chính không nhận được hồ sơ xin kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế của bất kỳ doanh nghiệp nào. Lý do đơn giản, nếu không có những giải đấu hấp dẫn như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị lỗ nặng vì không thể cạnh tranh được với thị trường cá cược đen. Nói như một quan chức Bộ VH-TT-DL trong cuộc trao đổi với Thanh Niên ngày 28.4: “Không có giải Ngoại hạng Anh thì coi như không có sản phẩm gì đặc sắc để đặt cược cả”.
Nhằm tháo gỡ nút thắt này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với đại diện các bộ, ngành liên quan để đưa ra giải pháp mang tính khả thi cao. Bộ Tài chính sẽ phải rà soát lại và khẩn trương có tờ trình lên Chính phủ, đề nghị được sửa đổi một số điều khoản của Nghị định 06. Theo đó, chỉ cần thay đổi câu chữ thuộc khoản 2 điều 6 sản phẩm đặt cược của chương 2 tổ chức kinh doanh đặt cược.
Một thành viên tổ soạn thảo danh mục đặt cược của Bộ VH-TT-DL cho biết: “Chỉ cần bỏ cụm từ “được FIFA công bố, phê chuẩn” là nghị định sẽ trở nên đơn giản, thông thoáng và tạo điều kiện cho Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục những giải đấu có sức hút lớn với khán giả VN. Có như vậy, các doanh nghiệp mới vào cuộc và gửi hồ sơ xin đấu thầu”. Được biết, Bộ Tài chính cũng đang xem xét để có văn bản sớm trình lên Chính phủ về vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.