Cầu thủ Hồng Việt của SLNA bị chém

20/11/2012 05:15 GMT+7

Hôm qua 19.11, lãnh đạo CLB SLNA xác nhận cầu thủ Hồng Việt của đội bóng này bị chém đã phải chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để điều trị.

Hôm qua 19.11, lãnh đạo CLB SLNA xác nhận cầu thủ Hồng Việt của đội bóng này bị chém đã phải chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để điều trị.

Trước đó, vào đêm 17.11, Hồng Việt trở về nhà riêng sau khi hát karaoke cùng bạn bè ở đường Nguyễn Sĩ Sách, TP.Vinh thì bị một nhóm thanh niên phục sẵn, lao ra tấn công. Hồng Việt đã bị nhóm người này dùng dao chém bị thương nặng ở chân trái. Ngay trong đêm, Hồng Việt được người nhà chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an TP.Vinh tối qua cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra truy tìm nhóm hung thủ này. Được biết trước đó, Hồng Việt cùng với nhóm bạn đi hát karaoke có va chạm với một nhóm thanh niên.

 
Hồng Việt (trái) - Ảnh: Hoàng Anh

Hồng Việt là cầu thủ khá tài năng, tuy nhiên đã từng bị SLNA thanh lý hợp đồng vì dính ma túy. Đầu năm 2011, cầu thủ này được SLNA gọi trở lại và thi đấu rất thành công ở vị trí tiền vệ.

Khánh Hoan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.