Cha của Wayne Rooney bị bắt

07/10/2011 00:05 GMT+7

Hôm qua, cha và chú ruột của tiền đạo ngôi sao Wayne Rooney đã bất ngờ bị cảnh sát bắt trong một cuộc điều tra về cá cược bất thường có liên quan đến việc bán độ một trận đấu ở giải vô địch quốc gia Scotland.

Hôm qua, cha và chú ruột của tiền đạo ngôi sao Wayne Rooney đã bất ngờ bị cảnh sát bắt trong một cuộc điều tra về cá cược bất thường có liên quan đến việc bán độ một trận đấu ở giải vô địch quốc gia Scotland.

Cảnh sát vùng Merseyside cho biết cha của Rooney (cũng có tên là Wayne, 48 tuổi - ảnh) và ông bác Richie Rooney (54 tuổi) bị bắt tại nhà riêng ở Liverpool cùng với 7 người đàn ông khác do bị nghi ngờ trong trận đấu giữa Motherwell thua Hearts 1-2 trên sân nhà Fir Park vào ngày 14.12.2010. Trong số 9 người đàn ông bị bắt (5 người Anh, 4 người Scotland, tuổi từ 22 - 68) có tiền vệ Steve Jennings (CLB Motherwell), người chơi trận đấu trên và bị đuổi khỏi sân ở phút 82 do nhận thẻ vàng thứ 2 vì phản ứng quyết định của trọng tài.

 
Ảnh: Reuters 

Sau đó, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra do phát hiện khá nhiều tiền cược đặt vào việc trọng tài sẽ rút 1 thẻ đỏ trong trận đấu với tỷ lệ 10-1 (đặt 1 ăn 10, kể cả tiền gốc), trong đó có người đặt đến 500 bảng (765 USD) từ một tài khoản được lập ở Liverpool. Đáng ngờ hơn, tiền vệ Jennings trước khi gia nhập Motherwell vào năm 2009 lại từng thi đấu cho CLB Tranmere, đội có trụ sở tại Liverpool.

Tiền đạo Rooney hiện đã biết được thông tin nhưng chưa đưa ra bình luận gì, đang cùng tuyển Anh chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Montenegro ở lượt trận vòng loại Euro 2012 diễn ra vào rạng sáng mai.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.