Chăm lo cho VĐV dự Asian Games

01/09/2010 09:06 GMT+7

Chưa đầy 3 tháng nữa, thể thao VN sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) lần thứ 16 – năm 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Chưa đầy 3 tháng nữa, thể thao VN sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) lần thứ 16 – năm 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Ngay từ đầu năm 2010, hơn 60 VĐV của các đội tuyển, trong đó có những đội tuyển được đặt kỳ vọng mang về huy chương như wushu, cử tạ, cầu mây, billiards & snooker… đã được triệu tập nhằm chuẩn bị cho đại hội. Mới đây nhất, Tổng cục TDTT cũng đã tăng cường chăm lo cho các VĐV khi cung cấp thuốc bổ đến các trung tâm HLTTQG Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng – nơi các đội tuyển đóng quân.

Song song đó, tiền ăn của VĐV cũng được tăng từ 120.000 đồng/ngày lên 200.000 đồng/ngày. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, ngoài việc chăm lo về chế độ dinh dưỡng, thuốc men, nhiều đội tuyển, cá nhân VĐV xuất sắc cũng được tạo điều kiện đi tập huấn nước ngoài. Hy vọng sự chăm lo này giúp các VĐV có được phong độ tốt nhất khi bước vào đại hội.

Tại Asian Games 2006 ở Doha (Qatar), đoàn thể thao VN đoạt 3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ. Mục tiêu của thể thao VN tại đại hội năm nay là vượt thành tích 4 năm về trước.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.