Chặng đua F1 Việt Nam năm 2020 thi đấu vào ngày 5.4

Giang Lao
Giang Lao
30/08/2019 06:10 GMT+7

Ngày 29.8, ban tổ chức cuộc đua Công thức 1 (F1) thế giới đã công bố lịch thi đấu mùa giải năm 2020 với kỷ lục lần đầu có đến 22 chặng đua. Số chặng đua sẽ được thông qua trong cuộc họp Hội đồng của tổ chức này vào ngày 4.10 tới.

Trước đây, các mùa giải F1 thường có từ 20 đến 21 chặng đua trong năm, và được xem là số lượng vừa phải không quá nhiều dễ khiến các tay đua quá tải.
Tuy nhiên, từ mùa 2020 con số này được tăng lên 22 chặng đua, nhưng vẫn bảo đảm thời gian thi đấu như trước đây. Theo đó, ở mùa 2020 cuộc đua F1 cũng mở màn bằng chặng đua truyền thống diễn ra tại Úc (ngày 15.3) và kết thúc với chặng đua ở Abu Dhabi (UAE) ngày 29.11.
Thủ tướng Úc thăm trường đua F1 tại Hà Nội
Trong khi đó, với chặng đua mới ở Việt Nam diễn ra tại thủ đô Hà Nội (cũng là nước thứ 34 góp mặt ở cuộc đua F1) được ấn định chính thức thi đấu vào ngày 5.4, và cũng là chặng đấu thứ 3 của mùa giải sau chặng đua ở Úc và Bahrain (ngày 22.3). Còn chặng đua ở Hà Lan mới trở lại kể từ năm 1985, được ấn định thi đấu ngày 3.5.

Lịch thi đấu chính thức cuộc đua F1 năm 2020

F1.com

Cũng trong cuộc đua F1 năm 2020, các chặng ở Úc, Anh và Tây Ban Nha có nhiều sự kiện lịch sử để kỷ niệm, nên đã quyết định gia hạn hợp đồng để tổ chức tranh tài. Tương tự là chặng đua ở Azerbaijan (mùa 2019 thi đấu ngày 28.4, nhưng sang năm lùi sang ngày 7.6).
Ngoài ra, chặng đua ở Mexico cũng vừa gia hạn thêm 3 năm nữa. Và chặng đua ở Ý cũng trong thời điểm hoàn tất những thủ tục cuối để tiếp tục song hành cùng cuộc đua F1 từ năm 2020, cũng như kỷ niệm 90 năm góp mặt ở cuộc đua này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.