Chỉ miễn phí bản quyền truyền hình 12/42 môn tại SEA Games 26

07/08/2011 17:58 GMT+7

(TNO) Hai năm trước, tại SEA Games 25, nước chủ nhà Lào đã bán bản quyền truyền hình (BQTH) tất cả các môn của đại hội, còn tại SEA Games 26 vào cuối năm nay, Indonesia sẽ bán BQTH 30/42 môn.

Lễ khai mạc SEA Games 26 sẽ diễn ra vào ngày 11.11.2011 - Ảnh: AFP

(TNO) Hai năm trước, tại SEA Games 25, nước chủ nhà Lào đã bán bản quyền truyền hình (BQTH) tất cả các môn của đại hội, còn tại SEA Games 26 vào cuối năm nay, Indonesia sẽ bán BQTH 30/42 môn.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có đầy đủ 11 quốc gia tham dự SEA Games 26 đăng ký bản quyền và tại Việt Nam, các đài truyền hình và phát thanh đã đăng ký gồm VTV, VTC, HTV, VOV...

Ông Phan Ngọc Tiến – phó trưởng ban Thể thao Giải trí và Thông tin kinh tế VTV cho biết: “12 môn mà Indonesia miễn phí là những môn thu hút nhiều khán giả nhất, bao gồm: điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhẩy cầu...), thể dục dụng cụ, bóng đá nam (năm nay không có bóng đá nữ – PV), cầu lông, bóng đá trong nhà, đua thuyền, bóng rổ, bóng chuyền, boxing, quần vợt, cử tạ. Ngoài ra, BQTH lễ khai mạc và bế mạc cũng được miễn phí. VTV sẽ quyết định việc mua bao nhiêu môn trong số 30 môn còn lại tại hội nghị trưởng đoàn và hội nghị truyền hình do Indonesia tổ chức vào ngày 18.8 tới ở Jakarta”.

Về lễ khai mạc SEA Games 26 tổ chức ở Palembang, sở dĩ Indonesia chọn thời gian khá đặc biệt là ngày 11.11.2011 – tượng trưng cho 11 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.