Chiếc HCV lịch sử

26/03/2010 10:12 GMT+7

Hôm qua, 25.3, nữ võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh (57kg) đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi là người đầu tiên mang về chiếc HCV cho muay VN ở giải VĐTG. Trong trận chung kết gặp Samantha Ruberu (Pháp), Ngọc Linh đã hạ knock-out đối thủ ở gần cuối hiệp đấu thứ 3 khi số điểm cách biệt đã lên đến hơn con số 15 điểm.

Ngọc Linh (xanh) lấn lướt trước đối thủ Ruberu - Ảnh: Hồng Long

Hôm qua, 25.3, nữ võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh (57kg) đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi là người đầu tiên mang về chiếc HCV cho muay VN ở giải VĐTG. Trong trận chung kết gặp Samantha Ruberu (Pháp), Ngọc Linh đã hạ knock-out đối thủ ở gần cuối hiệp đấu thứ 3 khi số điểm cách biệt đã lên đến hơn con số 15 điểm.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Duy Nhất (57kg nam) cũng giành quyền vào trận chung kết khi thắng knock-out 1 võ sĩ người Ý trong trận bán kết. Tiếp bước Duy Nhất, Lê Hữu Phúc (51kg) cũng sẽ tranh HCV sau chiến thắng trước tay đấm người Albania.

Cũng trong sáng qua, Hội nghị thường niên Liên đoàn Muay thế giới đã diễn ra tại Bangkok, và Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của liên đoàn (đã có hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã gia nhập).

Hiếu Dân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.