Chu Hoàng Diệu Linh giã từ sự nghiệp ở tuổi 18

15/11/2012 05:34 GMT+7

Rất bất ngờ khi cách đây 2 ngày, Trưởng bộ môn taekwondo Tổng cục TDTT Vũ Xuân Thành thông báo tin Chu Hoàng Diệu Linh - VĐV trẻ xuất sắc của đội tuyển quốc gia giã từ sự nghiệp khi mới 18 tuổi. Là một võ sĩ tài năng, Linh đã đoạt được một số thành tích ở đấu trường khu vực và châu lục, đặc biệt đã đoạt vé dự Olympic London 2012 sau khi giành HCV giải vô địch châu Á vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên khi thi đấu chính thức ở Thế vận hội vào tháng 8 vừa qua, Linh đã thua đậm ngay vòng ngoài và đây có thể là lý do chính khiến cô không còn thiết tha với nghiệp võ.

Rất bất ngờ khi cách đây 2 ngày, Trưởng bộ môn taekwondo Tổng cục TDTT Vũ Xuân Thành thông báo tin Chu Hoàng Diệu Linh - VĐV trẻ xuất sắc của đội tuyển quốc gia giã từ sự nghiệp khi mới 18 tuổi. Là một võ sĩ tài năng, Linh đã đoạt được một số thành tích ở đấu trường khu vực và châu lục, đặc biệt đã đoạt vé dự Olympic London 2012 sau khi giành HCV giải vô địch châu Á vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên khi thi đấu chính thức ở Thế vận hội vào tháng 8 vừa qua, Linh đã thua đậm ngay vòng ngoài và đây có thể là lý do chính khiến cô không còn thiết tha với nghiệp võ.

HLV trưởng đội tuyển VN Hồ Anh Tuấn chia sẻ: “Trở về từ Olympic London mới hơn 1 tháng, chúng tôi đã rất buồn và ngỡ ngàng khi đích thân mẹ Linh lên xin cho Linh chia tay đội. Linh bị chấn thương song không ảnh hưởng nhiều đến thể lực và sức khỏe của em. Nhưng tôi cho rằng, nguyên nhân chính là gia đình em chưa thực sự tin tưởng vào nghiệp võ mà Linh đang theo đuổi. Chúng tôi đã mất 10 tài năng trẻ như thế dù trước đó các VĐV được đầu tư rất kỹ. Họ chưa dám coi thể thao là một nghề mà cảm giác nếu theo võ, tương lai sẽ bấp bênh”.

P.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.