Chủ nhà Nga thắng tuyệt đối môn trượt băng nghệ thuật

13/02/2014 18:28 GMT+7

(TNO) Hai cặp VĐV Tatiana Volosozhar - Maxim Trankov và Ksenia Stolbova - Fedor Klimov của chủ nhà Nga đã giành cả HCV và HCB ở nội dung trượt băng nghệ thuật, trong ngày thi đấu thứ 5 tại Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở thành phố Sochi.

(TNO) Hai cặp VĐV Tatiana Volosozhar - Maxim Trankov và Ksenia Stolbova - Fedor Klimov của chủ nhà Nga đã giành cả HCV và HCB ở nội dung trượt băng nghệ thuật, trong ngày thi đấu thứ 5 tại Thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở thành phố Sochi.

>> Olympic Sochi 2014: Không đoạt huy chương nhưng sẽ có nhẫn cưới
>> Nhiều tai nạn ở Olympic Sochi 2014
>> Thế vận hội mùa đông Sochi 2014: Anh em sinh đôi cùng đoạt huy chương

 
Cặp Tatiana Volosozhar và Maxim Trankov đã đoạt HCV - Ảnh: AFP

Đây là 2 chiếc huy chương quý giá mà chủ nhà Nga chờ đợi suốt mấy ngày qua, sau khi nữ VĐV xinh đẹp 15 tuổi, Julia Lipnitskaia đoạt HCV đầu tiên cũng trong một nội dung trượt băng nghệ thuật.

Cặp đôi gồm nữ VĐV Volosozhar, 27 tuổi và nam VĐV Trankov, 30 tuổi, cũng chính là những nhà vô địch thế giới năm 2013.

Được biết, môn trượt băng nghệ thuật đầu tiên được thi đấu ở Thế vận hội mùa hè các năm 1908 và 1920, trước khi trở thành môn thi chính tại Thế vận hội mùa đông kể từ năm 1924.

Trong khi đó, lịch sử Thế vận hội mùa đông lần đầu chứng kiến có 2 VĐV đều nhận đồng HCV ở nội dung trượt tuyết đổ dốc. Đó là 2 nữ VĐV Dominique Gisin (Thụy Sỹ) và Tina Maze (Slovenia) đều đạt thành tích cùng 1 phút 41,57 giây.

Sau ngày thi đấu thứ 5, ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương chuyển sang cho đoàn Đức với 6 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Xếp tiếp theo là Canada và Na Uy đều có cùng 4 HCV. Hà Lan, Mỹ, Thụy Sỹ xếp tiếp theo với 3 HCV. Chủ nhà Nga mới có 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.