Chủ nhà Olympic 2012 thành công ngoài mong đợi

08/08/2012 07:59 GMT+7

(TNO) Đoàn thể thao nước chủ nhà Olympic 2012 đã có một ngày thi đấu thành công vào hôm qua (7.8, giờ địa phương), khi giành được 4 chiếc huy chương vàng và qua đó lần đầu tiên vượt qua mốc 20 huy chương vàng kể từ năm 1908.

(TNO) Đoàn thể thao nước chủ nhà Olympic 2012 đã có một ngày thi đấu thành công vào hôm qua (7.8, giờ địa phương), khi giành được 4 chiếc huy chương vàng và qua đó lần đầu tiên vượt qua mốc 20 huy chương vàng kể từ năm 1908.

>> Huy chương vàng cho các tình nguyện viên Olympic 2012
>> Đoàn Trung Quốc trở lại vị trí dẫn đầu Olympic 2012
>> Đoàn chủ nhà Olympic 2012 thăng tiến mạnh mẽ

Chủ nhà Olympic 2012 thành công ngoài mong đợi
Brownlee giành huy chương vàng nội dung ba môn phối hợp - Ảnh: AFP

Trong ngày thi đấu hôm qua, người mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Vương quốc Anh là Alistair Brownlee, vận động viên (VĐV) ở môn ba môn phối hợp dành cho nam. Brownlee về nhất sau ba nội dung thi với thành tích 1 giờ 46 phút 25 giây.

Đó là chiếc huy chương giúp đoàn thể thao Vương quốc Anh cân bằng thành tích 19 huy chương vàng đạt được cách đây 4 năm.

Tiếp theo, Carl Hester, Laura Bechtolsheimer và Charlotte Dujardin giành chiến thắng ở cuộc thi cưỡi ngựa biểu diễn nội dung đồng đội. Chẳng bao lâu sau, đến lượt Laura Trott có huy chương vàng trên đường đua xe đạp lòng chảo. Cuối cùng, Sir Chris Hoy chốt lại một ngày thi đấu thành công khi thắng lợi ở nội dung đua xe đạp lòng chảo.

Đây là huy chương vàng Olympic thứ 6 trong sự nghiệp của tay đua 36 tuổi này, giúp anh trở thành VĐV thành công nhất của Vương quốc Anh. Hoy cũng đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu ở Thế vận hội.

"Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Chắc chắn là tôi không thể tranh tài tài Rio vào 4 năm tới. Vì vậy, đây là kết thúc hoàn hảo cho sự nghiệp của tôi", Sir Hoy xúc động nói trên Reuters.


Pearson giành huy chương vàng điền kinh đầu tiên cho đoàn thể thao Úc tại Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Hôm qua cũng là một ngày thi đấu thành công đối với hai cường quốc thể thao là Trung Quốc và Nga. Đoàn Trung Quốc có thêm 3 huy chương vàng ở các nội dung thể dục dụng cụ (2) và bóng bàn (đồng đội nữ) để tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong khi đó, các VĐV bơi nghệ thuật, nhảy cầu và nhảy cao cũng mang về cho đoàn thể thao Nga 3 chiếc huy chương vàng. Với tổng cộng 10 chiếc huy chương vàng, đoàn thể thao xứ sở Bạch dương vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ở nội dung chạy 100m vượt rào nữ, nhà vô địch thế giới Sally Pearson đã mang về chiếc huy chương vàng điền kinh đầu tiên cho đoàn thể thao Úc tại Olympic 2012.

Cô gái 25 tuổi đã giành chiến thắng khi về nhất với thời gian 12 giây 35. Đó là một kỷ lục Olympic mới. Hai VĐV người Mỹ là Dawn Harper và Kellie Wells lần lượt giành huy chương bạc và đồng.

Bảng tổng sắp huy chương

1. Trung Quốc (34 HCV, 21 HCB, 18 HCĐ)

2. Mỹ (30 HCV, 19 HCB, 21 HCĐ)

3. Vương quốc Anh (22 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ)

4. Hàn Quốc (12 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ)

5. Nga (10 HCV, 18 HCB, 20 HCĐ)

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.