Chủ nhà SEA Games lo nạn hooligan

03/08/2017 08:14 GMT+7

Công tác an ninh cho SEA Games sẽ được nước chủ nhà Malaysia thắt chặt, hai đối tượng được quan tâm đối phó nhất là hooligan và khủng bố.

Môn bóng đá được đặc biệt quan tâm bảo vệ an ninh, vì nguy cơ xảy ra bạo động trên các sân bóng rất cao. Tại Malaysia, sân Shah Alam là 1 trong 4 sân tổ chức các trận đấu bóng đá ở SEA Games từng để xảy ra không ít sự cố về nạn hooligan, đỉnh điểm là vụ CĐV VN bị CĐV quá khích của Malaysia hành hung ở trận bán kết lượt đi giải AFF Cup năm 2014 giữa 2 đội tuyển Malaysia và VN. Năm 2015, cũng tại đây CĐV Malaysia tiếp tục gây bạo động dữ dội khi đốt pháo sáng rực trời và ném xuống sân, khiến trận đấu giữa tuyển Malaysia gặp Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2018 phải dừng ở phút 87.
Càng gần SEA Games, ban tổ chức nước chủ nhà càng làm quyết liệt để không xảy ra những sự cố đáng tiếc. Riêng môn bóng đá, ở 4 sân thi đấu gồm Shah Alam, Selayang Municipal Council, UiTM và UM Arena, sẽ có số lượng cảnh sát giữ trật tự và kiểm soát an ninh lên đến 3.000 người, trong tổng cộng hơn 8.000 cảnh sát và nhân viên an ninh được điều động làm nhiệm vụ bảo vệ suốt thời gian SEA Games diễn ra.
Bên cạnh nạn hooligan, một vấn đề quan trọng nữa là không loại trừ khả năng bị tấn công khủng bố. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin nói: “Chúng tôi xem xét mọi khả năng bất ổn an ninh có thể xảy ra, nên ngay cả lực lượng quân đội cũng trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu”. Ông Jamaluddin cũng cho biết cảnh sát Malaysia đã tổ chức diễn tập và lên nhiều tình huống giả định có thể xảy ra để có kế hoạch bảo vệ an toàn cho SEA Games một cách hiệu quả nhất.
Sẽ có khoảng 15.000 VĐV, quan chức các đoàn thể thao tham dự SEA Games. Ngoài ra, một lượng lớn người hâm mộ từ các nước trong khu vực cũng sẽ đến Malaysia dịp này. Do đó, cảnh sát Malaysia ngoài nhiệm vụ làm công tác an ninh, cũng được giao thêm nhiệm vụ hướng dẫn và bảo đảm cho khán giả từ các nước đến Malaysia theo dõi SEA Games được thoải mái và thuận tiện.
Cho đến thời điểm này, Malaysia công bố đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại SEA Games.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.