Chưa được trả lời thỏa đáng

08/01/2010 08:52 GMT+7

VĐV Nguyễn Hữu Hà tốt nghiệp trường Đại học TDTT Từ Sơn năm 2003, chuyên ngành Sư phạm giáo dục thể chất. Đến năm 2004, Hữu Hà xin về công tác tại Trung tâm huấn luyện, tổ chức thi đấu và quản lý công trình TDTT thuộc Sở TDTT Ninh Bình (nay trực thuộc Sở VH-TT-DL Ninh Bình), kèm theo quyết định tuyển dụng công chức số 2205/QĐ-CT do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Văn Hùng ký ngày 15.9.2004.

Nguyễn Hữu Hà, VĐV xuất sắc nhất giải VĐQG PV Oil - Ảnh: B.D

VĐV Nguyễn Hữu Hà tốt nghiệp trường Đại học TDTT Từ Sơn năm 2003, chuyên ngành Sư phạm giáo dục thể chất. Đến năm 2004, Hữu Hà xin về công tác tại Trung tâm huấn luyện, tổ chức thi đấu và quản lý công trình TDTT thuộc Sở TDTT Ninh Bình (nay trực thuộc Sở VH-TT-DL Ninh Bình), kèm theo quyết định tuyển dụng công chức số 2205/QĐ-CT do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Văn Hùng ký ngày 15.9.2004.

Sau gần 5 năm công tác trong vai trò vừa là cán bộ công chức kiêm đội trưởng đội bóng chuyền Tràng An-Ninh Bình (TA.NB), Hữu Hà muốn được trở về đoàn tụ, gần gũi với vợ con tại Hà Nội. Năm 2008, anh đã làm đơn xin chuyển công tác về giảng dạy tại một trường đại học hoặc thi đấu cho một đội bóng ở Hà Nội. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên nguyện vọng này không được đáp ứng.

Đến ngày 27.8.2009, khi mùa giải VĐQG PV Oil kết thúc, Hữu Hà làm đơn xin thôi việc lần 1 gửi các đơn vị có liên quan. Nhận được đơn, ngày 16.9.2009, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Bình, ông Đinh Văn Tiên có công văn số 593/SVH,TT&DL-TCCB, “V/v trả lời đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Hữu Hà”. Nội dung công văn có đoạn: “…ông Nguyễn Hữu Hà là một trong số vận động viên của đội bóng chuyền Tràng An-Ninh Bình được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao triệu tập, tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 5.8 đến 15.12.2009. Vấn đề này lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thống nhất chưa xem xét giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc của ông Nguyễn Hữu Hà để vận động viên Nguyễn Hữu Hà tập trung làm nhiệm vụ trong đội tuyển bóng chuyền quốc gia và sẽ xem xét sau tháng 12.2009”.

Theo Luật Cán bộ - Công chức quy định, viên chức có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng làm việc phải gửi đơn đề nghị trước 30 ngày cho người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xem xét, ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc…

Hữu Hà cho biết thêm: “Một thành viên ở Sở VH- TT-DL Ninh Bình còn cho rằng bên cạnh là một công chức tôi đã ký hợp đồng thi đấu dài hạn cho đội TA.NB. Nhưng tôi xin khẳng định là không có”.

Cách giải thích trên là không thỏa đáng vì chuyện xin chấm dứt hợp đồng của Hữu Hà không liên quan đến việc tuyển thủ này tập trung ở đội tuyển quốc gia. Đến ngày 8.10.2009, Hữu Hà tiếp tục gửi đơn xin thôi việc lần thứ 2 và ngày 6.11.2009 gửi đơn lần 3 đến Sở VH-TT-DL; Sở Nội vụ; UBND tỉnh Ninh Bình, Tổng cục TDTT, LĐBC VN, nhưng đến nay chưa nhận được trả lời thỏa đáng.

Trao đổi với TNTT&GT, tuyển thủ này cho biết: “Sau khi trở về từ SEA Games 25, bản thân tôi đã đi gõ cửa nhiều cơ quan ở tỉnh Ninh Bình nhưng họ cứ đùn đẩy, chỉ lòng vòng. Hết Trung tâm thể thao sang Sở VH-TT-DL, Sở LĐ-TB-XH, Sở Nội vụ… Cho đến nay mọi chuyện chưa đâu vào đâu…”.

Như vậy, kể từ ngày làm đơn xin thôi việc lần 1 tính đến nay đã là 130 ngày nhưng Hữu Hà vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Sở VH-TT-DL Ninh Bình.

Gia Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.