Chứng cứ mới trong vụ hối lộ của Bin Hamman

13/10/2011 00:29 GMT+7

Cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner và cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hamman nhiều khả năng sẽ khó thoát tội sau khi tờ Telegraph trưng ra một đoạn băng video về việc nhận hối lộ của các quan chức LĐBĐ Caribbean (CFU).

Cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner và cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed bin Hamman nhiều khả năng sẽ khó thoát tội sau khi tờ Telegraph trưng ra một đoạn băng video về việc nhận hối lộ của các quan chức LĐBĐ Caribbean (CFU).

Theo đó, đoạn băng trên được ghi vào ngày 11.5 quay cảnh Jack Warner (người vừa từ chức Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean - CONCACAF) thảo luận với một số thành viên của CFU về món quà 40 ngàn USD, đồng thời thúc giục những người này bỏ phiếu ủng hộ Mohamed bin Hamman hơn là Sepp Blatter trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA diễn ra hồi tháng 6. Trong đoạn băng, ông Jack Warner còn yêu cầu các thành viên không nên tiết lộ ra ngoài về chuyện nhận được món tiền mặt thay vì hiện vật cồng kềnh gây khó khăn cho đi lại. Hiện đoạn băng trên cũng là bằng chứng mà FIFA sẽ dập tắt các khiếu kiện của Mohamed bin Hamman trong thời gian tới.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.