“Có thể cho cá cược nhưng nên với bóng đá quốc tế”

21/03/2013 03:15 GMT+7

Đây là quan điểm của đại tá Hồ Sỹ Tiến (ảnh) - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về vấn đề hợp pháp hoạt động cá cược bóng đá tại Việt Nam.

Đây là quan điểm của đại tá Hồ Sỹ Tiến (ảnh) - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an về vấn đề hợp pháp hoạt động cá cược bóng đá tại Việt Nam.

“Vấn đề hợp pháp hóa cá cược bóng đá đã được Bộ Công an đặt ra từ lâu, từ thời kỳ thượng tướng Lê Thế Tiệm còn ở Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã giao Cục Cảnh sát hình sự làm đề án nghiên cứu về tình hình đánh bạc và cá cược bóng đá. Từ đề án này, Cục Cảnh sát hình sự đã bày tỏ quan điểm nên hợp pháp hóa cá cược vì đây được coi là loại hình vui chơi giải trí, tương tự như chơi xổ số mà nhà nước quản lý hiện nay. Đề án này đã được Bộ Công an chủ động đề xuất, nhưng trong điều kiện bấy giờ có nhiều rào cản, trong đó khó nhất là vướng các quy định pháp luật, rồi việc tổ chức thực hiện như thế nào cũng là vấn đề khó. Nên đề án bị lỡ dở. Và chúng tôi được biết, Chính phủ đang giao Bộ Tài chính nghiên cứu soạn thảo Nghị định Kinh doanh cá cược bóng đá, đây cũng là tín hiệu đáng mừng”, đại tá Tiến cho biết.

Cũng theo ông Hồ Sỹ Tiến: “Thực tiễn đấu tranh hiện nay cho thấy tình hình cá cược bất hợp pháp, trong đó có bóng đá ở VN rất phức tạp, lượng tiền trong nước đổ ra cho các trung tâm cá độ ở nước ngoài cực kỳ lớn và chúng ta thất thu. Điều đáng nói, vì chúng ta không thể kiểm soát được hẳn, nên ngoài việc mất tiền thì gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội như vỡ nợ, tín dụng đen, đòi nợ thuê... rất phức tạp. Từ thực trạng này tôi cho rằng, việc mở các trung tâm cá cược hay nói cách khác hợp pháp hóa hoạt động cá cược là cần thiết”.

 Do chưa kiểm soát tốt nên chưa thể cho cá cược bóng đá trong nước
Do chưa kiểm soát tốt nên chưa thể cho cá cược bóng đá trong nước

 

Cục Cảnh sát hình sự đã bày tỏ quan điểm nên hợp pháp hóa cá cược vì đây được coi là loại hình vui chơi giải trí, tương tự như chơi xổ số mà nhà nước quản lý hiện nay

Đại tá Hồ Sỹ Tiến

Ông Tiến khẳng định: “Các trung tâm cá cược phải do nhà nước quản lý. Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại phải vào cuộc để kiểm soát lượng tiền cá cược, kiểm soát được thu nhập tài chính của người tham gia. Thứ hai phải kiểm soát các loại hình cá cược bất hợp pháp chuyển tiền ra nước ngoài. Hồi cuối năm ngoái, chúng tôi phá vụ cá độ qua trang mạng M88 thì thấy rằng nhiều đối tượng mở tài khoản rồi chuyển tiền ra nước ngoài và chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta phải xử lý nghiêm đối với cá độ bất hợp pháp. Bên cạnh đó, cần phải khống chế lượng tiền tham gia cá cược chứ không thể để thích chơi bao nhiêu thì chơi. Theo quan điểm cá nhân tôi thì có thể cho đặt cược mỗi lần chơi dưới 2 triệu đồng, vì bộ luật Hình sự quy định trên 2 triệu đồng là hành vi phạm tội. Trong điều kiện chúng ta chưa sửa được luật thì phải như thế để không trái luật”.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên: “Nhiều người lo ngại cá cược bóng đá trong nước sẽ dẫn đến tình trạng thao túng, bán độ của một số HLV, cầu thủ. Quan điểm của ông về vấn đề này?”, đại tá Hồ Sỹ Tiến cho rằng: “Hiện nay, dễ dàng kiểm soát công dân VN đặt cược với các nhà cái nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng, bưu chính viễn thông và các trung tâm cá cược. Tuy nhiên, đối với các giải trong nước là điều không dễ. Bóng đá VN hiện nay chúng ta mang tiếng bóng đá chuyên nghiệp nhưng thực chất là chưa vì quản lý lỏng lẻo, kể cả quản lý cầu thủ, bóng đá, trọng tài, giám sát... từ đó rất khó khăn để kiểm tra một trận bóng đó có minh bạch, có dàn xếp tỷ số hay không. Do vậy, khi chúng ta chưa kiểm soát tốt thì trước mắt chỉ cho tổ chức cá cược với các nhà cái nước ngoài về các giải bóng đá quốc tế, trong nước thì chưa nên. Đến khi chúng ta có hệ thống quản lý chuyên nghiệp hơn thì mới thực hiện. Mặt khác, hoạt động cá cược vốn nhạy cảm, phức tạp nên chúng ta cần thận trọng, trước mắt nên thí điểm, tổng kết rồi mới cho đại trà”.

Thái Sơn
(thực hiện)

>> Chỉ nên cá cược bóng đá quốc tế!
>> Các hình thức cá cược bóng đá quốc tế
>> Cần sớm triển khai cá cược bóng đá
>> VFF đề xuất cá cược hợp pháp ở V-League và hạng Nhất
>> Cá cược bóng đá ở VN theo mô hình nào ?
>> Lấy nguồn thu từ cá cược tái đầu tư cho thể thao?
>> Thí điểm cá cược bóng đá
>> V-League lại xuất hiện trên các web cá cược quốc tế
>> Dừng cá cược “số phận” của HLV Trapattoni
>> Hãng cá cược lớn sợ bị “sập tiệm” vì HLV Trapattoni

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.