Cờ vua Việt Nam đoạt trọn 3 tấm vé tham dự World Cup

15/03/2015 15:28 GMT+7

(TNO) Sau khi kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm sớm đoạt vé dự tranh World Cup cờ vua, hôm nay 2 kỳ thủ khác của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên cũng giành vé tham dự giải đấu danh giá hàng đầu thế giới này khi vượt qua vòng tuyển chọn khu vực 3.3 tại TP.HCM.

(TNO) Sau khi kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm sớm đoạt vé dự tranh World Cup cờ vua, hôm nay 2 kỳ thủ khác của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên cũng giành vé tham dự giải đấu danh giá hàng đầu thế giới này khi vượt qua vòng tuyển chọn khu vực 3.3 tại TP.HCM.

>> Quang Liêm sớm đoạt vé dự World Cup cờ vua
>> Sôi động các giải cờ vua quốc tế tại TP.HCM
>> Giải cờ vua quốc tế HD Bank 2015: Sôi nổi từ lúc chưa khai cuộc

Cờ vua Việt Nam đoạt trọn 3 tấm vé tham dự World Cup-1
Trường Sơn xuất sắc đánh bại cựu số 1 châu Á - Ảnh: Bạch Dương

Cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại ở giải nam rất hấp dẫn khi cơ hội chia đều cho 5 kỳ thủ, trong đó có 2 kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Đào Thiên Hải. Trường Sơn nắm lợi thế khi hơn 4 kỳ thủ còn lại 0,5 điểm nhưng lại phải đối đầu với cựu số 1 châu Á Torre Eugenio (Philippines) ở ván đấu thứ 9 quyết định.

Ván đấu diễn ra cân bằng với lối đánh táo bạo nhưng chặt chẽ của 2 kỳ thủ. Dù bất lợi cầm quân đen nhưng Trường Sơn không vì thế mà yếu thế so với kỳ thủ đã 63 tuổi. Ở tàn cuộc, Trường Sơn khai thác hiệu quả sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc sau 57 nước đi.

Chiến thắng ngoạn mục này giúp Trường Sơn xếp hạng nhì chung cuộc, đoạt tấm vé còn lại ở giải nam dự tranh World Cup bất chấp ở ván đấu còn lại Zhang Zhong (Singapore) đánh bại Đào Thiên Hải và trông chờ Trường Sơn sẩy tay để chiếm suất này.

Cờ vua Việt Nam đoạt trọn 3 tấm vé tham dự World Cup-2
Thảo Nguyên cũng giành suất dự World Cup cờ vua - Ảnh: Bạch Dương

HLV tuyển cờ vua Việt Nam Lâm Minh Châu cho biết hôm nay là ngày thành công rực rỡ của cờ vua Việt Nam bởi ngoài 2 suất ở giải nam, nữ kỳ thủ số 1 Phạm Lê Thảo Nguyên cũng xuất sắc đoạt tấm vé duy nhất giải nữ.

Ở ván cuối quyết định, Thảo Nguyên đánh bại Suede Mikee Charlene (Philippines) để đăng quang. Trận thắng của Thảo Nguyên khiến cho nỗ lực của hạt giống số 1  Munguntuul Batkhuyag khi vượt qua Hoàng Thị Bảo Trâm trở nên vô nghĩa bởi cô vẫn kém 0,5 điểm so với kỳ thủ chủ nhà. Đây là lần đầu tiên Thảo Nguyên đoạt được tấm vé tham dự World Cup cờ vua.

World Cup cờ vua dành cho các kỳ thủ nam sẽ diễn ra tại Azerbaijan vào tháng 9 tới trong khi giải đấu cho nữ vẫn chưa xác định thời gian lẫn địa điểm.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.