Cờ vua Việt Nam thắng lớn ở trận ra quân Olympiad

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
25/09/2018 08:18 GMT+7

Cả tuyển nam lẫn tuyển nữ cờ vua Việt Nam cùng có chiến thắng 4-0 ở trận đấu mở màn Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới) diễn ra tối ngày 24.9 tại Thành phố Batumi (Georgia).

Ở đồng đội nam, tuyển Việt Nam (hạng 27) gặp đối thủ Đài Loan (hạng 117) bị đánh giá thấp hơn, do đó kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm được Ban huấn luyện “cất” trên ghế dự bị, tạo cơ hội thi đấu cho những kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trái) cùng tuyển Việt Nam thắng dễ trước Đài Loan ở đồng đội nam Bạch Dương

Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng tuyển cờ vua Việt Nam vẫn có chiến thắng “4 sao”. Ở bàn 1, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) cầm quân trắng vượt qua Bai Adelard (elo elo 2.111) sau 43 nước đi. Trần Tuấn Minh (elo 2.491) cầm quân đen ngồi bàn 2 thắng Song Raymond (elo 2.305) sau 52 nước.

Nguyễn Thị Mai Hưng cùng các đồng đội thắng Honduras ở đồng đội nữ Bạch Dương

Tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) ngồi bàn 3, cầm quân trắng thắng Yang Ching Wei (elo 2.198) sau 42 nước đấu trí. Đội trưởng Đào Thiên Hải (elo 2.477) ngồi bàn 4, cầm quân đen vượt qua Liu Yeh Yang (elo 1.926), khép lại chiến thắng chung cuộc 4-0 cho tuyển Việt Nam.

Tuyển cờ vua Việt Nam chinh phục Olympiad Lâm Minh Châu

Ở đồng đội nữ, Việt Nam (hạng 19) vượt qua Honduras (hạng 93) với tỷ số 4-0 do công của Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng và tài năng 15 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương.

Đối thủ của tuyển nam ở ván 2 là đội Iraq (hạng 86) trong khi tuyển nữ đối đầu với đội ICCD (hạng 64) vốn tập hợp các kỳ thủ đến từ Nga, Ấn Độ, Đức, Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.