Cua rơ nữ bị cấm thi đấu 6 năm vì gắn động cơ vào xe đạp đua

28/04/2016 08:08 GMT+7

Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) vừa quyết định cấm thi đấu 6 năm và phạt tiền 20.000 USD đối với nữ cua rơ Femke Van den Driessche do gian lận gắn động cơ vào xe đạp trong các cuộc đua.

 Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) vừa quyết định cấm thi đấu 6 năm và phạt tiền 20.000 USD đối với nữ cua rơ Femke Van den Driessche do gian lận gắn động cơ vào xe đạp trong các cuộc đua.

Cua rơ nữ bị cấm 6 năm vì gắn động cơ vào xe đạp đuaFemke Van den Driessche - Ảnh: www.nieuwsblad.be
Theo AFP, trò gian lận của cua rơ 19 tuổi người Bỉ bị phát hiện sau khi máy quét cộng hưởng tìm thấy sự hiện diện của một động cơ ẩn trong chiếc xe đạp của Driessche tại giải đua xe đạp địa hình U.23 nữ thế giới 2016 diễn ra hồi tháng 1 ở Bỉ.
Trước giải đấu này, Driessche đang là đương kim vô địch giải xe đạp địa hình U.23 châu Âu. BTC cho biết động cơ nhỏ được gắn bí mật ở ống sườn và được kết nối bluetooth với một thiết bị điều khiển dưới tay lái.
Femke Van den Driessche phải trả lại các danh hiệu, tiền thưởng kể từ tháng 10 năm ngoái - Ảnh cắt ra từ clip
Driessche là trường hợp đầu tiên bị phát hiện gian lận gắn động cơ vào xe đạp để thi đấu. Cô bị buộc phải trả lại các danh hiệu, tiền thưởng kể từ tháng 10 năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.