Cuộc chiến tay đôi xe đạp nữ

12/07/2012 03:35 GMT+7

Chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ truyền hình An Giang mở rộng 2012 kết thúc hôm nay là cuộc chiến tay đôi giữa Nguyễn Thị Thật (Gạo Vĩnh Bình, An Giang) và Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương).

Chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ truyền hình An Giang mở rộng 2012 kết thúc hôm nay là cuộc chiến tay đôi giữa Nguyễn Thị Thật (Gạo Vĩnh Bình, An Giang) và Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương).

4 chặng đua đã qua, Thùy Dung và Nguyễn Thị Thật đều lập cú đúp 2 lần thắng chặng cùng với việc nắm chiếc áo vàng. Sau khi để áo vàng về tay Nguyễn Thị Thật, hôm qua Thùy Dung rút thắng tại đích đến chặng đua Vĩnh Long - Kiên Giang, giành lại chiếc áo vàng từ đối thủ.

Chặng đua cuối Kiên Giang - An Giang (70 km) diễn ra hôm nay hứa hẹn hấp dẫn khi Nguyễn Thị Thật chỉ kém Thùy Dung 4 giây. Đây cũng là cuộc chiến chiến thuật giữa các HLV vì Thùy Dung có kinh nghiệm hơn lại được các đồng đội rất đồng đều yểm trợ. Tuy nhiên với sức trẻ và quyết tâm của “chủ nhà”, Nguyễn Thị Thật có thể gây bất ngờ ở đích đến.

Hoàng Quỳnh

>> 3 đội quốc tế dự Cúp xe đạp nữ truyền hình An Giang
>> Xe đạp nữ: Thúy Liên về hạng 8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.