Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM "phá vỡ" truyền thống lùi sang tháng 5

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/03/2020 08:38 GMT+7

Do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Giải xe đạp truyền hình TP.HCM năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5.4 đến 30.4 đã chính thức hoãn, không còn kết thúc đúng truyền thống ngày 30.4 lịch sử mà dời sang dịp những ngày lễ lớn khác trong tháng 5.

Ngày 26.3, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM (HTV) Dương Thanh Tùng có công văn điều chỉnh thời gian thi đấu cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 32 gửi đến các CLB dự giải.

Công văn lùi thời gian thi đấu giải xe đạp truyền hình TP.HCM gửi cho CLB Hạt Ngọc Trời An Giang

Triều Trần

Công văn nêu rõ do diễn biến phức tạp của của đại dịch Covid-19, HTV buộc phải thay đổi lịch trình, thời gian tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo kế hoạch dự kiến, cuộc đua sẽ tổ chức lại vào giữa tháng 5 dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020) và kỷ niệm 109 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2020). Trước đó, Ban tổ chức mời các đội tham dự giải với lịch trình xuyên Việt từ ngày 5.4 đến ngày 30.4, xuất phát từ Hà Nội và kết thúc tại TP.HCM.

 

Giải xe đạp truyền hình TP.HCM không thể diễn ra vào thời gian truyền thống hàng năm vì dịch bệnh Covid-19

Khả Hòa

Nhận công văn trên, hầu hết các đội buộc phải điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho giải. Hôm nay, đội Quân khu 7, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM rời Đà Lạt vốn là địa điểm đóng quân tập luyện cả tháng qua để về bản doanh TP.HCM. “Kế hoạch ban đầu của đội là tập hết tháng 3 rồi di chuyển ra Hà Nội thi đấu nhưng giải hoãn nên chúng tôi buộc quay về TP.HCM rồi mới tính tiếp”, HLV Đỗ Thành Đạt (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cho biết.

CLB Bike Life Đồng Nai trênđường rời Đà Lạt về Đồng Nai từ hôm qua

Tú Đặng

Hôm qua, đội Bike Life Đồng Nai cũng bắt đầu di chuyển từ Đà Lạt về lại Đồng Nai còn ngày mai (30.3), đội Dược Domesco Đồng Tháp cũng rời Đà Lạt về Cao Lãnh. “Ban đầu chúng tôi tính tập xong ở Đà Lạt là di chuyển bằng xe ra Hà Nội luôn nhưng giờ thay đổi lịch đấu nên phải về lại Đồng Tháp xin ý kiến lãnh đạo để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải”, HLV Trần Văn Quýt nói.

Các tay đua Quân khu 7 đang ở Đà Lạt cũng 'xả trại' từ hôm nay để về lại TP.HCM

Huỳnh Tùng

CLB Hạt Ngọc Trời An Giang vốn tập huấn gần 2 tháng nay tại Nha Trang quyết định tiếp tục ở lại thành phố biển chứ không quay về Long Xuyên. “Tôi đang xin lãnh đạo Công ty cho đội tập huấn tiếp chứ bây giờ quay về trong tình hình dịch bệnh cũng khó quản lý VĐV. Nếu cuộc đua hủy thì cả đội mới xả trại”, HLV Lê Thành Liêm nói.

Chinh phục các danh hiệu cao quý của giải xe đạp truyền hình TP.HCM là khát khao của tất cả các tay đua

Khả Hòa

Trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Quang Vinh-Phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao TP.HCM, thành viên Ban tổ chức cho biết giải xe đạp truyền hình TP.HCM bị lùi thời gian thi đấu vì lý do bất khả kháng. “Ban tổ chức cũng ngồi lại, đưa ra nhiều phương án về thời gian diễn ra giải nhưng quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh bởi sức khỏe của vận động viên, các thành viên đoàn đua và của cộng đồng vẫn được đặt lên hàng đầu. Giờ là lúc cả nước chung tay chống đại dịch covid-19”, ông Ngô Quang Vinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.