Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Sự xuất sắc của anh em nhà họ Lê

19/04/2015 09:35 GMT+7

Hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh đã chơi rất hay ở chặng 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM khi về nhất và nhì ở chặng đấu này.

Hai anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh đã chơi rất hay ở chặng 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM khi về nhất và nhì ở chặng đấu này.

Lê Văn Duẩn (trái) về nhất em trai Lê Nguyệt Minh (giơ tay) về nhì
Lê Văn Duẩn (trái) về nhất em trai Lê Nguyệt Minh (giơ tay) về nhì
Chặng 8 đua quanh cầu Tràng Tiền - Phú Xuân để lại ấn tượng đẹp cho các VĐV bởi sự hâm mộ, cổ vũ rất nhiệt tình của người Huế.
Trong buổi sáng cuối tuần trời nắng đẹp, các cua rơ đã dốc hết sức lực để cống hiến cho khán giả Huế những pha bứt phá ngoạn mục.
7 chặng đấu trước, Lê Văn Duẩn (VUS - TP.HCM) “núp” phía sau để tránh sự chú ý của các đối thủ. Ở chặng đấu hôm qua Duẩn đã lên tiếng khi cùng em trai Lê Nguyệt Minh và các đồng đội bứt phá ở những vòng đấu cuối để giành chiến thắng. Văn Duẩn vẫn có cú nước rút thần tốc vốn đã làm nên tên tuổi của anh, nên Duẩn đã giành chiến thắng ở đích đến với thành tích 58 phút 22 giây, tốc độ trung bình 43,175 km/giờ. Lê Nguyệt Minh về hạng nhì và Trần Văn Quyền (Quân khu 7) về hạng ba.
Hồ Huỳnh Vạn An (An Giang) vẫn tiếp tục giữ áo vàng sau 8 chặng với thành tích 18 giờ 41 phút 21 giây.
Hôm nay, các VĐV sẽ thi đấu chặng Huế - Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.