“Cựu hoàng” Michael Schumacher tái xuất

13/03/2010 23:53 GMT+7

Sau bao chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ tốc độ khắp thế giới lại được theo dõi thần tượng một thời Michael Schumacher trổ tài trên đường đua F1, trong chặng thi đấu mở màn mùa giải mới tại Bahrain GP, diễn ra lúc 19 giờ tối nay (theo giờ VN, Star Sports trực tiếp).

Sau bao chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ tốc độ khắp thế giới lại được theo dõi thần tượng một thời Michael Schumacher trổ tài trên đường đua F1, trong chặng thi đấu mở màn mùa giải mới tại Bahrain GP, diễn ra lúc 19 giờ tối nay (theo giờ VN, Star Sports trực tiếp).

Ở 2 đợt chạy kiểm tra ngay trước đợt đua phân hạng của chặng đua chính thức, Schumacher - nay đã ở độ tuổi 41 - cùng với người đồng đội Nico Rosberg trong đội đua Mercedes (tức đội Brawn GP ở mùa giải trước) chơi rất ổn định khi luôn nằm trong tốp dẫn đầu. Bản thân Schumacher tuy không hứa hẹn sẽ thắng ngay chặng mở màn, nhưng tự tin cho rằng anh đang “tiến bộ không ngừng” và hoàn toàn có thể gây trở ngại lớn cho các ứng cử viên vô địch như Jenson Button (ĐKVĐ), Lewis Hamilton cùng đội đua McLaren; hoặc với cặp tay đua cự phách Fernando Alonso và Felipe Massa của đội đua lừng danh Ferrari...

Ở mùa giải năm nay có đến 19 chặng đua và Bahrain GP lần đầu tiên được chọn là chặng đua mở màn thay thế cho Úc GP, và chặng kết thúc sẽ diễn ra ở Abu Dhabi thay vì tại Brazil như mọi năm. Ngoài ra, với việc thay đổi cách tính điểm mới, mùa giải F1 năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn. Như hệ thống tính điểm cũ lần lượt 10-8-6-5-4-3-2-1 điểm dành cho 8 tay đua về đầu mỗi chặng, sẽ được thay thế là 10 tay lái dẫn đầu mỗi GP “Grand Prix” -  chặng đua - sẽ được tính điểm theo thang 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Như vậy, khoảng cách giữa người về đầu và về nhì sẽ cách nhau đến 7 điểm thay vì 2 như trước đây, sẽ khiến đường đua trở nên nóng bỏng hơn.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.