Cựu sao bóng rổ Mỹ thi đấu mừng sinh nhật Kim Jong-un

07/01/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Theo Reuters, Dennis Rodman, ngôi sao một thời của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (gọi tắt là Triều Tiên) hôm 6.1. Đi cùng anh là một đội gồm các cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp với mục đích thi đấu một trận bóng rổ biểu diễn nhân sinh nhật của lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên.

(TNO) Theo Reuters, Dennis Rodman, ngôi sao một thời của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (gọi tắt là Triều Tiên) hôm 6.1. Đi cùng anh là một đội gồm các cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp với mục đích thi đấu một trận bóng rổ biểu diễn nhân sinh nhật của lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên.

>> Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ trở lại Triều Tiên
>> Hàn Quốc điều tra ngôi sao Triều Tiên Jong Tae-se
>> Mỹ phản ứng huyền thoại bóng rổ Dennis Rodman đến Triều Tiên

Cựu sao bóng rổ Mỹ thi đấu mừng sinh nhật Kim Jong-un
Rodman (trái) đã có mặt tại Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Đây là chuyến đến Bình Nhưỡng thứ 4 của Denis Rodman. Dù chưa được xác nhận chính thức nhưng các phương tiện truyền thông quốc tế cho rằng trận bóng rổ biểu diễn mừng sinh nhật ông Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 8.1.

Trong những chuyến đi Bình Nhưỡng trước đó, Rodman là khách của lãnh đạo Kim. Cựu ngôi sao NBA nói mối quan hệ đó là “bạn bè đích thực” dù anh không gặp “bạn lớn” của mình trong chuyến đi thứ 3.

Rodman khẳng định anh sẽ không can dự vào chuyện chính trị. Anh nói: “Dù ông ta (Kim Jong-un) làm gì thì cũng chẳng phải việc của tôi. Tôi chỉ là vận động viên, một cá nhân muốn đến Triều Tiên để làm điều gì đó cho thế giới. Thế thôi”.

Trong lúc chờ chuyển chuyến bay ở phi trường Bắc Kinh, Rodman đã được yêu cầu cho biết phản ứng của anh trước các bình luận rằng anh không nên “chơi” ở Bình Nhưỡng. Rodman đáp: “Họ sắp xử bắn tôi sao? Thôi nào, anh bạn”.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.